Cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4

Tuyết Mai, Bạch Dương-Thứ ba, ngày 11/07/2023 11:22 GMT+7

VTV.vn - Đoạn Vành đai 4 đi qua Hà Nội hiện đã giải phóng mặt bằng được 84% diện tích. Số diện tích còn lại, phần lớn lại đi qua nhà cửa, vườn tược của người dân.

Nhà ngay mặt đường quốc lộ, nhiều năm nay, cuộc sống của cả gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đều dựa vào việc kinh doanh của cửa hàng.

Thế nhưng, nằm trong số hộ bị thu hồi đất cho dự án Vành đai 4, gia đình anh sẽ phải di chuyển đi nơi khác, đồng nghĩa với việc không còn giữ được địa điểm kinh doanh này nữa.

Đường Vành đai 4 đi qua 7 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại các huyện có quỹ đất, việc tái định cư cho các hộ dân bằng đất ở thuận lợi hơn.

Tại quận Hà Đông, do quỹ đất eo hẹp nên với hầu hết các dự án, khi bị thu hồi đất, người dân đều nhận tái định cư bằng căn hộ chung cư.

Tuy nhiên, với đường Vành đai 4, Hà Nội đã áp dụng cơ chế đặc thù. Người dân quận Hà Đông sau khi nhường đất cho Vành đai 4 sẽ được tái định cư bằng đất ở, bố trí tại khu đất đấu giá trên địa bàn xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai cách đó hơn 10 km. Thành phố cũng đã bố trí 2 dãy sát mặt đường để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh của các hộ.

Hà Nội cũng đang quyết liệt tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ đầu tư của 13 khu tái định cư còn lại để ngay khi bàn giao mặt bằng cho dự án thì cũng là lúc họ nhận được đất tái định cư để xây dựng nhà.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước