Đà Lạt: Tòa nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù bị yêu cầu dừng thi công

Vũ Hoàn-Thứ năm, ngày 11/01/2024 01:06 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/1, UBND thành phố Đà Lạt xác nhận vừa yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Gia ĐL và đơn vị thi công dừng việc xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù TP Đà Lạt.

Tòa nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù Đà Lạt bị yêu cầu dừng thi công - Ảnh 1.

Hiện trạng tháo dỡ, di dời lán trại, công cụ xây dựng ra khỏi công trình

Từ ngày 9/1, nhà thầu công trình tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bắt đầu tháo dỡ, di dời lán trại, công cụ xây dựng ra khỏi công trình.

Trước đó, vào tháng 4/2023, UBND TP Đà Lạt đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tiếp tục thi công, xây dựng cho đến nay.

Tòa nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù Đà Lạt bị yêu cầu dừng thi công - Ảnh 2.

Toàn cảnh Toà nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù

Theo đó, tòa nhà có diện tích xây dựng 6.120m2, nằm ở khu vực lỗ golf số 8 gồm 2 khối công trình lớn được xây dựng. Ngoài khối công trình có mái che, tỉnh Lâm Đồng còn đồng ý cho chủ đầu tư dùng 3.900 m2 làm bãi đỗ xe.

Tuy nhiên, công trình tòa nhà câu lạc bộ golf (khối 1, là khối có thiết kế mái vòm) chỉ mới được cấp phép xây dựng tầng hầm, các tầng phía trên chưa được cấp phép. Khối công trình tòa nhà câu lạc bộ golf sai phạm cả về khối tích và diện tích. Riêng công trình khối 2 có diện tích sàn rộng hơn 4.470m2 gồm 4 tầng nổi thì chưa có giấy phép xây dựng. Với hướng nhìn từ quảng trường Lâm Viên (ven hồ Xuân Hương), tòa nhà đồ sộ này che chắn phần lớn 2 đỉnh núi thiêng Lang Biang, biểu tượng của TP Đà Lạt.

Tòa nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù Đà Lạt bị yêu cầu dừng thi công - Ảnh 3.

Hai khối công trình tòa nhà câu lạc bộ golf trên đồi Cù bị yêu cầu dừng thi công

Theo kiến trúc sư Nguyễn Hồ (Ủy viên Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư TP Hồ Chí Minh), công trình toà nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù, tỉnh Lâm Đồng không chỉ định hướng sai trong hoạt động xây dựng, bảo tồn kiến trúc, cảnh quan vùng đệm danh thắng quốc gia hồ Xuân Hương mà còn làm sai Quy hoạch 704 - quyết định "Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Thủ tướng ký ban hành vào tháng 5/2014.

Tòa nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù Đà Lạt bị yêu cầu dừng thi công - Ảnh 4.

Toà nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù chắn tầm nhìn từ hồ Xuân Hương về núi Lang Biang

Toà nhà câu lạc bộ golf trên Đồi Cù chắn gần như toàn bộ tầm nhìn từ hồ Xuân Hương về núi Lang Biang. Đây là một trục quan trọng trong quy hoạch TP Đà Lạt ngay từ khởi thủy và được kế thừa đến nay. Tòa nhà này được xây dựng trên vùng "bất kiến tạo" mà theo Quy hoạch 704, vùng "bất kiến tạo" là vùng ưu tiên bảo tồn cảnh quan thiên nhiên để có mảng xanh và tầm nhìn đẹp cho cả đô thị. KTS Nguyễn Hồ chia sẻ.

Cũng theo KTS Nguyễn Hồ, xây dựng tòa nhà sân golf Đồi Cù TP Đà Lạt đã xóa bỏ điểm nhấn thị giác, kết nối với quá khứ, các giá trị văn hóa, giá trị phi vật thể để tạo nên bản sắc của một địa phương. Do đó, đây là một sai lầm nghiêm trọng, nên ngưng xây dựng để đánh giá lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước