Đạp xe kêu gọi chấm dứt nạn mua bán sừng tê giác

Tuấn Mạnh - Quang Anh-Chủ nhật, ngày 21/06/2015 15:55 GMT+7

VTV.vn - Để kêu gọi chấm dứt nạn mua bán sừng tê giác, hai nhà hoạt động người Nam Phi đã thực hiện một chiến dịch đạp xe tuyên truyền qua nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hiện nay ở nước ta, những lời đồn thổi về tác dụng thần kỳ của sừng tê giác đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ lên cao. Nhiều người tin rằng sừng tê giác có thể giải nhiệt, hạ sốt, tăng cường sức khỏe, thậm chí là có thể chữa cả ung thư. Tính đến cuối năm 2014 đã có 1.215 cá thể tê giác bị giết hại trái phép để lấy sừng nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Hoạt động đạp xe lần này hướng tới nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhằm xoá bỏ các quan niệm sai lầm và những lời đồn thổi vô căn cứ về tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác.

VIDEO trên là ghi nhận của phóng viên VTV. Mời quý vị theo dõi!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

sừng tê giác

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước