Đất dự án sân bay quốc tế Long Thành vẫn đang bị chiếm dụng

Phong Nguyễn - Minh Tân-Thứ hai, ngày 08/01/2024 12:19 GMT+7

Mặc dù UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo huyện Long Thành báo cáo và xử lý nghiêm những trường hợp chiếm dụng đất dự án nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng người dân chiếm dụng đất trồng khoai mì và mía.

VTV.vn -Dù đã đến hạn khắc phục, giao trả mặt bằng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai nhưng đến nay, đất dự án sân bay quốc tế Long Thành vẫn đang bị chiếm dụng.

Ngày 7/1, quay trở lại dự án sân bay quốc tế Long Thành, phóng viên Thời báo VTV ghi nhận một số khoai mì vẫn chưa được nhổ bỏ và có dấu hiệu trồng mới cây khoai mì và cây mía.

Người dân cho biết, chưa từng thấy ai nhổ bỏ mì, chỉ thấy nhổ thu hoạch. Sau lúc thu hoạch thì họ trồng lại mía và mì, trong vòng nửa tháng đến 1 tháng, có chỗ lên tới 1 mét, có chỗ khoảng 20 cen-ti-mét với diện tích trồng mía hiện tại khoảng 15 hecta.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Long Thành cho biết, đến nay vẫn chưa xác định được tổng diện tích đất mà người dân trồng khoai mì trong Dự án sân bay Quốc tế Long Thành là bao nhiêu.

Trước đó, ngày 18/12, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 13694/UBND-KTN chỉ đạo UBND huyện Long Thành xác minh làm rõ thông tin Báo Điện tử VTV News (nay là Thời báo VTV) phản ánh về tình trạng "Ngang nhiên chiếm dụng đất dự án sân bay quốc tế Long Thành" ngày 9/12/2023.

Theo văn bản này, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho UBND huyện Long Thành khẩn trương nghiên cứu nội dung phản ánh nêu trên, kiểm tra hiện trạng, xử lý nghiêm vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) theo quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai trước ngày 25/12/2023.

Ngày 19/12/2023, UBND xã Bình Sơn đã có báo cáo số 508/BC-UBND về kết quả làm việc với các trường hợp trồng khoai mì trong khu vực đã bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án sân bay quốc tế Long Thành vẫn đang bị chiếm dụng trồng khoai mì và mía

Theo báo cáo, UBND xã Bình Sơn đã làm việc với 5 hộ dân trồng khoai mì trong phạm vi dự án. Cả 5 hộ dân cho rằng do không am hiểu quy định, thấy đất trống nên cày trồng mì để kiếm thêm thu nhập vì chưa có việc làm.

Sau khi làm việc với UBND xã Bình Sơn, các hộ dân nhận thấy việc trồng mì trên đất của dự án là vi phạm quy định nên sẽ khắc phục bằng hình thức nhổ bỏ, trả lại mặt bằng cho Nhà nước để thực hiện dự án trước ngày 28/12/2023.

Theo phản ánh của Thời báo VTV trước đó, người dân cho biết có gần 100 hecta đất đã đền bù giải tỏa làm sân bay quốc tế Long Thành bị một số người đến chiếm, trồng khoai mì.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước