Đường hoa - Dấu ấn văn hóa của vùng đất phương Nam

Thùy Trang, Hoàng Khoa-Chủ nhật, ngày 07/02/2016 11:20 GMT+7

VTV.vn - Nói đến Tết ở miền Nam không thể không nhắc tới những đường hoa Tết.

TP.HCM có đường hoa Nguyễn Huệ và Cần Thơ cũng có đường hoa riêng. Mỗi đường hoa mang một sắc thái nhưng đều là những địa chỉ văn hóa không thể thiếu của người dân Nam Bộ trong dịp Tết Nguyên đán.

Nét độc đáo nhất của đường hoa Nguyễn Huệ luôn là những linh vật tượng trưng cho năm âm lịch. Năm nay, gia đình khỉ 9 con - linh vật của năm Bính Thân - cao từ 1 đến 2 mét đã được các nghệ nhân tạo hình rất công phu từ mút xốp, thạch cao và xơ dừa. Với các nghệ nhân, khi linh vật được tạo hình có hồn mới toát lên được cái thần cho cả đường hoa. Còn hình tượng các chú khỉ tại đường hoa ở Cần Thơ lại gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân miền Tây như khỉ leo cầu khỉ, khỉ chơi đờn ca tài tử.

Năm nay là năm Bính Thân nên đường hoa không thể thiếu hình ảnh của những chú khỉ nhưng với nhiều người, điều ấn tượng nhất vẫn là những tiểu cảnh được tạo hình công phu từ hàng ngàn chậu hoa nhiều màu sắc. Năm nay, hầu hết tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ được làm từ những vật liệu đặc trưng của Nam Bộ như mây, tre, nứa và cả những chai lọ tái chế, đem đến cảm giác gần gũi, thân thiện với môi trường.

Riêng với đường hoa Cần Thơ, các tiểu cảnh được thiết kế tập trung thể hiện mùa xuân trên đất Tây Đô. Nhiều nét văn hóa độc đáo như bánh tét, dưa hấu, mâm ngũ quả hay các điểm tham quan du lịch của Cần Thơ cũng được phản ánh sinh động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước