Đường vào Chùa Hương chật cứng người

Trần Thùy-Thứ tư, ngày 17/02/2016 17:31 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng tới nay, du khách thập phương tới Hội chùa Hương ngày càng đông khiến đường vào chùa luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải.

Hàng năm, cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng, chùa Hương lại chính thức khai hội cho khách thập phương từ mọi nơi đổ về tiến hành dâng lễ. Hội chùa Hương là một trong số những lễ hội lớn của Việt Nam. Kể từ ngày đầu tiên khai hội cho đến hiện tại, dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Các phương tiện từ cáp treo đến bến đò đều xảy ra tình trạng quá tải. Thậm chí, nhiều người có vé đã nhường vé cho người khác để đi bộ, do đợi quá lâu. Ngay tại bến Yến, du khách chen nhau lên đò mặc dù các đò đều hoạt động hết công suất.


Các nhà đò lần lượt đón trả khách tới lễ hội Chùa Hương.

Các nhà đò lần lượt đón trả khách tới lễ hội Chùa Hương.


Nhiều khách thập phương đi từ đêm nhưng vẫn khó tránh khỏi cảnh đông đúc, tắc nghẽn.

Nhiều khách thập phương đi từ đêm nhưng vẫn khó tránh khỏi cảnh đông đúc, tắc nghẽn.


Ngay từ 4-5h sáng, động Hương Tích đã chật kín khách thập phương đến làm lễ.

Ngay từ 4-5h sáng, động Hương Tích đã chật kín khách thập phương đến làm lễ.


Bên trong động, hàng trăm người chen chúc nhau.

Bên trong động, hàng trăm người chen chúc nhau.


Lực lượng an ninh luôn túc trực để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy của dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Lực lượng an ninh luôn túc trực để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy của dòng người đổ về mỗi lúc một đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước