Gần 200 hộ dân ở Đồng Tháp mất đường vì nạo vét kênh thủy lợi

Diệp Phong - Nguyên Du (VTV9)-Thứ sáu, ngày 02/06/2017 10:06 GMT+7

VTV.vn - Sau khi địa phương tiến hành nạo vét kênh thủy lợi, gần 200 hộ dân ở tỉnh Đồng Tháp rất khổ sở vì con đường ở đây bị "cắt đứt" mỗi khi trời mưa.

Đường liên xã Tân Phú Trung - Tân Phú đi qua ấp Tân Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Toàn bộ mặt đường hơn 2km mấp mô, trời mưa thì lầy lội, trơn trượt, nhìn không ra hình hài một con đường. Người dân vô cùng khổ sở mỗi khi đi qua đoạn đường này.

Ấp Tân Thuận có khoảng 200 hộ dân, chủ yếu sống bằng nghề làm bột và sản xuất nông nghiệp. Vào ngày mưa, nước dưới sông cạn, đường thủy và đường bộ đều bị gián đoạn. Đến mùa thu hoạch, người dân "dở khóc dở cười" vì hoa màu, nông sản nằm nhà chờ thối, gây thua lỗ nặng nề. Khổ nhất là các học sinh, trong ngày trời mưa dù lội bộ cũng không đến được trường học.

Trước đây, con đường này chưa được đầu tư bê tông hóa. Theo người dân, lúc đó dù khó khăn nhưng con đường vẫn đi lại được. Tuy nhiên, từ khi địa phương nạo vét kênh thủy lợi đắp lên mặt đường nhưng không trả lại mặt bằng ban đầu, con đường trở nên lầy lội vào lúc trời mưa, lồi lõm, bụi bặm khi trời nắng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước