Hà Nội: Khởi công xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ

Việt Hùng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 28/03/2015 17:42 GMT+7

Dự án được khởi công trong niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Hà Nội Mới)

VTV.vn - UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 27/3 đã khởi công dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ giai đoạn 1 tại KĐT Việt Hưng, quận Long Biên.

Dự án này là bước triển khai cụ thể của Đề án Giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm nhằm đưa mật độ dân cư khu phố cổ từ 823 người/ha hiện nay xuống còn 500 người/ha năm 2020.

Cụ thể, 16 khối nhà cao tầng sẽ được xây dựng tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội để phục vụ cho việc di chuyển 1.530 hộ khỏi khu phố cổ Hà Nội. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến sẽ tiến hành di dời tiếp 5.020 hộ dân.

Từ nhiều năm nay, việc tập trung mật độ dân cư quá cao tại khu vực quận Hoàn Kiếm không chỉ khiến việc đảm bảo vệ sinh môi trường sống cho người dân gặp nhiều khó khăn mà việc giữ gìn văn minh đô thị và bảo vệ các di tích văn hóa - lịch sử vốn tập trung khá dày trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng hầu như khó có thể triển khai, do sự lấn chiếm của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước