Hà Nội: Xây thêm 1.000 nhà vệ sinh công cộng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 09/08/2016 06:01 GMT+7

VTV.vn - UBND thành phố vừa đồng ý với chủ trương xây thêm 1.000 nhà vệ sinh công cộng, ngoài ra còn trang bị 10 xe bồn chuyên dụng, 50 cây lọc nước công cộng uống trực tiếp.

Tất cả sẽ được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Các nhà vệ sinh công cộng sẽ đồng bộ về trang thiết bị, đảm bảo thẩm mỹ, phù hợp với cảnh quan của từng địa điểm; sử dụng các vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường; thiết kế thoáng gió, sử dụng vòi nước tự động.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện công tác duy tu, duy trì, vận hành trong suốt quá trình hoạt động của các nhà vệ sinh công cộng này.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các đơn vị liên quan và nhà đầu tư khảo sát địa điểm đặt nhà vệ sinh công cộng; thiết kế, phê duyệt đối với từng địa điểm cụ thế... Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện khảo sát, thiết kế quảng cáo tại các địa điểm cụ thể theo quy định...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước