Hàng nghìn người chiêm bái tượng Phật Ngọc Hòa bình thế giới tại Chùa Bái Đính

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 18:46 GMT+7

VTV.vn - Theo hành trình, Phật Ngọc Hòa bình thế giới được tôn trí tại chùa Bái Đính, Ninh Bình từ 22/4 đến 6/5/2016.

Sau 7 năm, trong hành trình quay lại lần thứ hai này, Phật Ngọc đã được tôn trí tại chùa Hoằng Phúc (Quảng Bình), chùa Hồng Phúc (Hải Phòng) và hiện đang được bài trí, an vị tại Chùa Bái Đính (Ninh Bình) để người dân, du khách, phật tử chiêm bái, hành lễ. Trong ngày đầu tiên tượng Phật Ngọc được tôn trí tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình, hàng nghìn người đã có mặt để chiêm bái tượng Phật trước khi bức tượng quay về Australia an trí vĩnh viễn.

Phật Ngọc Hòa bình Thế giới là bức tượng Phật A Di Đà bằng ngọc xanh, cao 2,7m, nặng trên 4 tấn. Tượng được khắc từ khối ngọc bích 18 tấn ở miền Bắc Canada vào năm 2000.

Đây là pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới, tạc theo khuôn đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.

Tượng Phật Ngọc Hòa bình đã được triển lãm vòng quanh thế giới từ năm 2009 nhằm đáp ứng nhu cầu chiêm bái của hàng triệu tăng ni, Phật tử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước