Hệ lụy của nạn tảo hôn ở miền núi

Thời sự VTV-Thứ hai, ngày 16/02/2015 13:18 GMT+7

(VTV.vn) - Ở nhiều địa phương miền núi xa xôi, vấn nạn tảo hôn đã và đang gây ra những hệ lụy cho người dân các dân tộc thiểu số.

Theo số liệu khảo sát 10 xã ở tỉnh Lào Cai, có tới 100 cặp tảo hôn, chiếm trên 63% số dân. Riêng ở Bắc Hà, Lào Cai, nạn tảo hôn xảy ra ở 15/21 xã, thị trấn và độ tuổi kết hôn rất sớm, từ 14 đến 17 tuổi. Thậm chí có em nữ mới 13 tuổi, đang học lớp 5  cũng bỏ học lấy chồng.

Sau rất nhiều cố gắng tuyên truyền vận động, thậm chí có trường hợp sắp cưới bị buộc phải hủy hôn, nhưng hiện tượng xã hội phức tạp này đến nay vẫn tồn tại ở hầu hết các xã ở vùng cao và để lại nhiều hệ lụy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước