Hỗ trợ 284,5 tỷ đồng để khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/11/2015 06:44 GMT+7

VTV.vn - Hơn 284 tỷ đồng sẽ được Chính phủ hỗ trợ cho 19 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2015 để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Số tiền trên được phân bổ cho 19 địa phương, trong đó nhiều nhất là Thanh Hóa với trên 30 tỷ đồng, Quảng Bình hơn 26 tỷ đồng và Nghệ An hơn 22 tỷ đồng. Số tiền này cộng với ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ được dùng để thực hiện hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.

Đối với hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau hạn, tỉnh Khánh Hòa xác định cụ thể loại giống cây trồng, số lượng giống cần hỗ trợ khôi phục sản xuất sau hạn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Miền Trung, Tây Nguyên đối mặt với hạn hán nghiêm trọng Miền Trung, Tây Nguyên đối mặt với hạn hán nghiêm trọng

VTV.vn - Tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, tình trạng hạn hán đang diễn ra rất nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước