Hợp long cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/09/2015 18:35 GMT+7

Ảnh: Lao động

VTV.vn - Sáng nay (30/9), tại TP.HCM đã diễn ra lễ hợp long kết cấu nhịp cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông TP.HCM sau 8 tháng thi công.

Dự án được thực hiện theo hình thức huy động vốn xã hội "Đấu thầu - ứng vốn - thi công". Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến cuối tháng 9 là 370 tỷ đồng, đạt 71% giá trị xây lắp.

Việc xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông nhằm góp phần khép kín đường vành đai 2 theo "Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; kết nối vành đai phía Đông với Khu công nghệ cao và Xa lộ Hà Nội; giúp giảm bớt lượng xe xuyên tâm qua TP.HCM; rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hoá từ khu công nghệ cao thành phố đến cảng Cát Lái.

Dự kiến, công trình sẽ được thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình thông xe trước Tết Nguyên đán 2016, rút ngắn thời gian thi công theo hợp đồng là 2 tháng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Hợp long

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước