Khó vận động người dân vùng sạt lở Đồng Tháp vào cụm dân cư

Diệp Phong - Phú Cường (VTV9)-Thứ năm, ngày 13/04/2017 10:32 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ dân tại tỉnh Đồng Tháp vẫn cố bám víu ở những khu vực sạt lở không đảm bảo an toàn do khó khăn trong việc mưu sinh, đi lại nếu chuyển sang nơi ở mới.

Sạt lở đang đẩy hàng nghìn hộ dân sống ven sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp vào cảnh không còn đất sinh sống. Trên thực tế, nhiều hộ dân đang bám víu ở những khu vực không còn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, họ lại từ chối khi địa phương cấp nền trong các cụm, tuyến dân cư .

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2 của chương trình Cụm tuyến dân cư vượt lũ, địa phương đã xây dựng 53 công trình, đảm bảo cho hơn 15.000 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 12.000 hộ dân sống trong vành đai sạt lở cần di dời khẩn cấp.

Theo ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, tập quán sinh sống của cư dân gắn liền với sông nước hoặc gần chợ, tiện lợi cho việc mưu sinh, đi lại. Trong khi đó, phần lớn các cụm, tuyến dân cư lại được quy hoạch ở giữa đồng, cách xa khu vực mua bán. Chính bất cập đó đã dẫn đến nghịch lý khu dân cư bị bỏ hoang trong khi người dân sống thấp thỏm trong vùng sạt lở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước