Khó xử lý chó thả rông ở Hà Nội

Ánh Kim-Thứ ba, ngày 18/10/2022 20:19 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù đã có quy định xử phạt, tuy nhiên vẫn còn không ít người thiếu ý thức, thả rông chó ra đường, không đeo rọ mõm, không xích.

Thực tế này đang gây bất an cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, khi đã có những vụ việc thương tâm xảy ra do chó cắn.

Đầu năm 2022, thành phố Hà Nội đã có hơn 600 đội bắt chó thả rông tại 30 quận, huyện, thị xã, góp phần hạn chế tình trạng chó chạy tự do ngoài đường. Dù vậy, công tác xử lý vẫn gặp không ít khó khăn.

Thả chó ra vườn hoa công cộng, không xích, không rọ mõm, thoáng thấy lực lượng chức năng xử lý chó thả rông phường Trúc Bạch, người chủ vội vàng chạy đến ôm vật nuôi, một con chó đen khá lớn và lùa về nhà.

Một người đàn ông khác thậm chí còn cố cản trở khi cán bộ phường đang vây bắt vật nuôi thả rông của gia đình mình.

Khó xử lý chó thả rông ở Hà Nội - Ảnh 1.

Dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng một bộ phận chủ nuôi vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm nên nạn thả rông chó vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. (Ảnh minh hoạ: Dân trí)

Bị chủ vật nuôi gây khó khăn là một phần, vì dù phát hiện không ít trường hợp chó thả rông, nhưng việc vây bắt không dễ dàng.

Theo Đội trưởng Đội chuyên trách bắt chó thả rông phường Trúc Bạch, nguyên nhân là do nhân lực mỏng, trang thiết bị thô sơ.

"Thành viên đội chuyên trách đều là cán bộ công chức, tình nguyện viên…, chưa có kỹ năng nghiệp vụ. Nhiều con chó dữ sẽ cắn, xô vào người. Do đó việc bắt chó to và chó dữ sẽ rất khó", chị Đào Lan Phương, Đội trưởng Đội chuyên trách bắt chó thả rông phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, cho biết.

Không chỉ những con chó to có thể gây nguy hiểm, mà những con chó nhỏ, chó cảnh thả rông cũng gây mất vệ sinh khu vực công cộng. Đây là phản ánh thường xuyên của người dân về việc tái diễn nạn chó thả rông.

"Đây là nội dung nhân dân phản ánh rất nhiều. Chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều, trên bảng tin, trạm tin, Zalo… tuy nhiên có những người chưa có ý thức", bà Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, cho biết.

Có thể thấy, dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng một bộ phận chủ nuôi vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm nên nạn thả rông chó vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Thay vì đeo rọ mõm hay xích giữ và có người dắt tại nơi công cộng, điểm đến của nhiều thú nuôi là chuồng tạm giữ, trong lúc chờ cơ quan chức năng xử lý.

Hà Nội thành lập các đội bắt chó thả rông Hà Nội thành lập các đội bắt chó thả rông

VTV.vn - 579 xã, phường, thị trấn ở Hà Nội được giao thành lập đội bắt chó, mèo thả rông, nhằm phòng chống bệnh dại trên người và vật nuôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước