Khống chế sốt xuất huyết trước Tết Nguyên đán

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/01/2016 07:42 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (19/1), Bộ Y tế sẽ làm việc tại Nam Trung Bộ nhằm khống chế bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại đây.

Số ca mắc mới được ghi nhận ngày càng tăng tại 3 tỉnh trọng điểm của dịch là: Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Đáng lưu ý các ca sốt xuất huyết nặng trong thời gian qua phần lớn có biểu hiện không điển hình, nhiều trường hợp không xuất hiện nốt xuất huyết, rất khó chẩn đoán chính xác ngay từ đầu.

Cùng với chuyên gia của Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế sẽ khẩn trương làm việc để xác định chu kỳ, diễn biến dịch nhằm đưa ra các biện pháp đối phó, cũng như hỗ trợ bổ sung thuốc và trang thiết bị để có thể khống chế sự gia tăng của dịch bệnh này trước Tết Nguyên đán.

Theo thống kê, tại 11 tỉnh miền Trung tính từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã có 11 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trong đó, Bình Định có 5 ca, Phú Yên 2 ca và Khánh Hòa 3 ca.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước