Không đồng tình mức bồi thường nứt nhà do công trình kiểm soát triều Phú Định

VTV9-Thứ năm, ngày 06/07/2017 14:49 GMT+7

VTV.vn - Do mức hư hỏng lớn, nhiều hộ dân bị nứt nhà do công trình kiểm soát triều Phú Định (TP.HCM) đã không đồng tình với mức tiền đền bù từ phía chủ đầu tư đưa ra.

Công trình kiểm soát triều Phú Định ở quận 8, TP.HCM có tổng đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Trong quá trình đóng hạ cột bê tông cốt thép, công trình đã gây chấn động khiến hơn 190 hộ dân xung quanh bị lún, nứt nhà. Đại diện UBND phường 7, quận 8 cho biết, công trình kiểm soát triều cường này đã có bảo hiểm. Các đơn vị đang tiến hành làm việc với người dân để giải quyết.

Trước đó, hơn 190 hộ dân có nhà bị lún, nứt đã đưa đơn đề nghị bồi thường, trong đó 60 hộ đề nghị bảo hiểm bồi thường. Tuy nhiên, chỉ có 7 hộ được chấp thuận, số còn lại là hỗ trợ tinh thần. Với cách tính toán này, toàn bộ hộ dân ở đây đã không chấp nhận bởi chi phí sửa chữa thực tế cao hơn nhiều so với mức bồi thường, hỗ trợ được đưa ra.


TP.HCM bồi thường nứt nhà do công trình kiểm soát triều Phú Định TP.HCM bồi thường nứt nhà do công trình kiểm soát triều Phú Định

VTV.vn - UBND phường 7, quận 8, TP.HCM đã thông báo mức bồi thường, hỗ trợ cho 190 hộ dân bị nứt nhà do ảnh hưởng từ công trình kiểm soát triều Phú Định.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước