Mực nước lòng hồ thủy điện Quảng Trị đang ở mức an toàn

Phan Khiêm - Biên Cương (Đài PT-TH Quảng Trị)-Thứ bảy, ngày 26/11/2016 17:38 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, mức nước trong lòng hồ chứa thủy điện Quảng Trị đạt cao trình gần 480m, tương đương 162 triệu m3. Đây là mực nước đang ở mức an toàn cho phép.

Theo kế hoạch, từ 16h ngày 25/11 đến cuối tháng 11, Công ty Thủy điện Quảng Trị phải tiến hành xả nước qua tràn, điều tiết hồ chứa thủy điện Quảng Trị để bảo vệ an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Tuy nhiên đến thời điểm này, công ty vẫn chưa tiến hành xả điều tiết vì mực nước trong lòng hồ thủy điện đang ở mức an toàn cho phép.

Nếu như những ngày tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra thì Công ty Thủy điện Quảng Trị sẽ tiến hành xả nước điều tiết hồ chứa, tuy nhiên lưu lượng nước xả điều tiết sẽ không ảnh hưởng đến an toàn vùng hạ du.

Trong 4 năm trở trở lại đây, chưa năm nào hồ chứa Thủy điện Quảng Trị đạt cao trình như hiện nay. Điều này sẽ giúp công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất điện, đồng thời sẽ góp phần tích cực trong việc bổ sung nguồn nước tưới, phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2017 cho vùng đồng bằng Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị.

8 hồ chứa thủy điện của EVN đang điều tiết xả lũ 8 hồ chứa thủy điện của EVN đang điều tiết xả lũ Các hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế xả nước điều tiết Các hồ thủy điện ở Thừa Thiên Huế xả nước điều tiết Thủ tướng yêu cầu thanh, kiểm tra việc xả lũ của các hồ thủy điện Thủ tướng yêu cầu thanh, kiểm tra việc xả lũ của các hồ thủy điện

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

hồ thủy đi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước