Ngăn làn sóng COVID-19 từ đường mòn, lối mở - Mỗi người dân là một "hàng rào"

Chuyển động 24h-Thứ ba, ngày 29/12/2020 11:10 GMT+7

VTV.vn - Sự việc BN 1440 và BN 1451 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được công bố có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã dấy lên mối lo ngại dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Sự việc bệnh nhân 1440, bệnh nhân 1451 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được công bố có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã dấy lên mối lo ngại dịch bệnh lây lan ra cộng đồng trong khi thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề. Từ Myanmar, qua Thái Lan, về Campuchia, những bệnh nhân này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng 4 người bằng đường mòn lối mở. Đáng chú ý khi về Việt Nam, các bệnh nhân đi qua hàng loạt tỉnh thành cùng lời khai bất nhất đã khiến các lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc truy vết.

Hành trình 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo lời khai của các bệnh nhân, có 6 người gồm 5 nam và 1 nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo lời khai ban đầu của bệnh nhân 1440, bệnh nhân nhập cảnh qua Tây Ninh đi vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi đi xe 16 chỗ qua Tiền Giang và về Vĩnh Long. Tuy nhiên sau đó người này lại khai đi qua cửa khẩu của An Giang rồi về Vĩnh Long.

bv 2

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Vĩnh Long, nơi BN 1440 đang được cách ly và điều trị. Ảnh: Dân trí.

Với lịch trình phức tạp, lời khai bất nhất, không chỉ Vĩnh Long mà các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Đồng Tháp đều vào cuộc để nhanh chóng truy vết các địa điểm mà người này đi qua và những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân.

15 người F1 đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1. 129 trường hợp là F2 cũng đã được xác định để tiến hành cách ly.

Sau khi vào tới Việt Nam, bệnh nhân 1440 cùng người phụ nữ về Vĩnh Long. 4 người còn lại đi xe đến Thành phố Hồ Chí Minh. Một trong số họ đã được công bố là bệnh nhân 1451.

Đến sáng nay (29/12), Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp cho biết người phụ nữ đã có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Còn 3 người còn lại thì theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2 người đã có kết quả âm tính. Một người còn lại vừa tìm được trong đêm được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Chính phủ cũng đã yêu cầu xử lý nghiêm bệnh nhân 1440 vì vi phạm phòng chống dịch và thần tốc truy vết những người có liên quan, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Qua trường hợp bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451 với một lịch trình như vậy, đi qua nhiều tỉnh thành cho thấy mối nguy nếu một ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì sẽ tốn rất nhiều công sức để phòng chống dịch bệnh, nguy cơ cho cộng đồng là rất lớn. Điều này cho thấy việc kiểm soát nhập cảnh trái phép là điều cực kỳ quan trọng và đây cũng là thách thức lớn của các lực lượng chức năng.

Thách thức kiểm soát người nhập cảnh trái phép

Tuyến biên giới Tây Ninh, đoạn giáp danh giữa ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh với huyện Me Mot, tỉnh Tbung Khmum Vương quốc Campuchia. Nhiều nơi – đường tuần tra biên giới của hai nước chỉ cách nhau vài chục mét.

Trong số 10 tỉnh của nước ta có đường biên giới giáp danh với Campuchia thì Tây Ninh là tỉnh có đường biên giới dài nhất: 220km. Điều đáng nói là cả 220km đường biên giới này đều là biên giới đất liền và cực kỳ thuận lợi cho việc giao thương, đi lại giữa hai nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh cần phải siết chặt biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép thì sự thuận lợi này lại là thách thức rất lớn với lực lượng biên phòng.

Thượng tá Bùi Trung Úy – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc – tỉnh Tây Ninh cho biết: "Thách thức lớn nhất với Đồn Biên phòng Chàng Riệc trong công tác phòng chống XNC trái phép là rất nhiều đường mòn lối mở qua lại biên giới nên các đối tượng chỉ cần dừng xe là chạy từ bạn sang ta hoặc từ ta sang bạn với thời gian rất là ngắn. Cái rào ở đây là để hạn chế đi lại chứ trên thực tế là chúng tôi rào nhưng các đối tượng lại tháo dỡ ra".

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Biên phòng, tuyến biên giới Tây Nam đang là địa bàn "nóng" nhất hiện nay. Bởi dịch COVID-19 ở Campuchia, Thái Lan đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán – thời điểm người Việt Nam lao động ở các quốc gia này cũng đang tìm cách trở về nước.

Khởi tố nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép

Với các trường hợp nhập cảnh trái phép, các địa phương đã khởi tố nhiều trường hợp. Tại Tây Ninh, 11 đối tượng đã bị khởi tố. Phạt tù 3 vụ với 6 đối tượng có hình phạt tù 5 năm trở lên. Tại An Giang cách đây 2 ngày cũng đã khởi tố một trường hợp nhập cảnh trái phép. Hai địa phương này cũng cho biết sẽ thưởng nóng nếu người dân phát hiện tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Ngăn làn sóng COVID-19 từ đường mòn, lối mở - Mỗi người dân là một hàng rào - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh An Giang đang phối hợp với tỉnh Vĩnh Long để lấy lời khai của bệnh nhân 1440. Đồng thời, An Giang chỉ đạo nóng việc siết chặt hơn nữa công tác quản lý xuất, nhập cảnh biên giới. Ảnh: Dân trí.

Tăng cường cao điểm phòng chống dịch khu vực biên giới

Từ đầu năm đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện, cách ly hơn 23.000 người nhập cảnh trái phép. Con số này tăng nhiều so với năm 2019. Tình trạng nhập cảnh trái phép dự báo còn tăng trong thời gian tới khi Tết Nguyên đán tới gần. Vì vậy trong cuộc kiểm tra phòng chống dịch khu vực biên giới mới đây, Bộ Y tế đã đề nghị nâng cao thêm mức phòng chống dịch bệnh khu vực biên giới.

Bộ Y tế cho rằng các tỉnh có đường biên giới cần xác định từ đây đến cuối năm xác định là thời điểm cao điểm chống dịch, vì vậy, các tỉnh biên giới cần đặc biệt quan tâm đến các trường hợp nhập cảnh trái phép.

"Chúng ta cần phải tạo nhiều hàng rào. Hàng rào bộ đội biên phòng nhưng hàng rào của người dân biên giới, cư dân ở biên giới lại là quan trọng. Bởi vì chúng ta như vậy không bỏ lọt bất cứ đối tượng nào" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Dọc vành đai biên giới, tổ chốt được các lực lượng thiết lập, tuần tra canh giữ. Ngăn chặn nhập cảnh trái phép được xác định là nhiệm vụ quan trọng ưu tiên trong giai đoạn này.

1.608 tổ chốt, khoảng 10.000 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và cán bộ lực lượng khác bám trụ biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập. Họ là những lá chắn nơi biên giới. Vẫn còn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép nghĩa là công việc của họ càng vất vả hơn. Những ngày này, công tác chống dịch dọc các tuyến biên giới nóng hơn bao giờ hết.

Bộ đội căng mình ngăn nhập cảnh trái phép

Tại chốt phòng chống dịch – mốc 111/4, dù ngồi trong chốt để quan sát, tuy nhiên dưới cái nắng 37 - 38 độ, mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa. Mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải thay phiên nhau. Bởi tất cả các tổ, chốt được lệnh phải ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Điều này đồng nghĩa, thời gian trên chốt của các chiến sỹ sẽ phải kéo dài hơn nữa.

Theo các cán bộ chiến sỹ, chuyện phải kéo dài thời gian trên chốt không phải là điều phải băn khoăn. Điều mà họ lo lắng hơn cả là trên dọc tuyến biên giới Tây Nam chủ yếu là đồng bằng, hai bên biên giới đều có nhà dân nên việc kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong mùa khô.

Nhiều tháng qua, lực lượng biên phòng luôn là những người trên tuyến đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý hơn 5.000 km biên giới đường bộ và hơn 3.200 km bờ biển; trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì biện pháp ngăn chặn dịch từ bên ngoài hiệu quả nhất vẫn là siết chặt biên giới. Và lại một lần nữa, lực lượng biên phòng tiếp tục căng mình ra, tập trung hết lực lượng trên chốt để cố gắng đảm bảo kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Lịch trình di chuyển của lái xe chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép Lịch trình di chuyển của lái xe chở bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

VTV.vn - Liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép 1440, dưới đây là lịch trình di chuyển cụ thể của tài xế M.V.T. chở BN 1440 từ ngày 24/12 - 28/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước