Nghệ An: Tình trạng lao động "chui" sang Trung Quốc có xu hướng tăng

Vân Anh - Duy Thanh (VTV8)-Thứ bảy, ngày 13/05/2017 08:20 GMT+7

Ngày càng nhiều người dân đi xuất khẩu lao động trái phép. (Ảnh minh họa: báo Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Hiện nay, ngày càng nhiều lao động ở tỉnh Nghệ An xuất cảnh bất hợp pháp sang Trung Quốc làm việc.

Con số lao động "chui" sang Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là trên 5.000 người. Trong đó,lao động nữ chiếm đa số, đã có 400 trường hợp phụ nữ kết hôn bất hợp pháp với người Trung Quốc.

Đây mới chỉ là những con số thống kê được. Tình trạng lao động "chui" sang Trung Quốc đang diễn biến theo chiều hướng khó kiểm soát. Trong khi đó, công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch của chính quyền địa phương còn chưa chặt chẽ.  

Thái Lan bắt giữ 41 lao động trái phép người Việt Thái Lan bắt giữ 41 lao động trái phép người Việt

VTV.vn - Giới chức Thái Lan đã bắt giữ 41 lao động trái phép người Việt Nam tại một khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Nong Khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước