Nhà bè bị sập chìm ở vịnh Vĩnh Hy được ghép bằng thùng composite

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/07/2016 06:03 GMT+7

Hiện trường vụ sập nhà bè nổi. (Ảnh: VOV)

VTV.vn- Cơ quan chức năng đã tìm ra nguyên nhân nhà hàng nổi bị chìm trên vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận khiến 300 người rơi xuống biển, trong đó có 2 người tử vong xảy ra vào ngày 23/7.

Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, nhà hàng nổi này được lắp ghép bằng các thùng composite hở phía trên, chứ không phải thùng phuy kín (dạng phao). Vì vậy, khi quá tải cục bộ đã đè nặng góc bè này xuống để nước tràn vào các thùng gây sập, chìm bè.

Một năm nay, nhà hàng nổi Vĩnh Tiến vẫn hoạt động và đón tiếp thực khách dù chưa được đăng ký, đăng kiểm để đảm bảo an toàn. Sau nhiều lần xử phạt, nhà hàng nổi vẫn ung dung đón khách.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước