Nhà dưới đường điện cao thế - Sống chung với "tử thần"

Hồng Anh - Phạm Hùng-Thứ hai, ngày 22/06/2015 11:20 GMT+7

VTV.vn -Tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, nhiều hộ gia đình đang phải đối mặt với những nguy hiểm chết người vì sống dưới đường điện cao thế.

Tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, một số người dân hàng ngày vẫn phải sống dưới đường dây điện cao thế 500kV, đối mặt với các nguy cơ gây nguy hiểm chết người như sét đánh, phóng điện.

Từ khi đường dây trên được đóng điện vào tháng 4/2014, hầu hết người dân nơi đây đã phải bỏ dở các công việc kinh doanh để chuyển sang chăn nuôi.

Dù quy định của Luật Điện lực không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dẫn điện trên không có điện áp từ 500kV trở lên, nhưng trong khi ngành điện chưa biết làm cách nào để di dời thì hàng ngày người dân vẫn phải sống chung với mối đe dọa tiềm ẩn nguy hiểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước