Nhiều hộ dân chưa di dời khỏi chung cư nguy hiểm cấp D

Thùy Dương-Thứ sáu, ngày 03/03/2023 21:04 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, công tác di dời người dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm tại Hà Nội vẫn gặp không ít khó khăn.

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống tại những chung cư xuống cấp, nguy hiểm cấp độ D - cấp cao nhất có nguy cơ sập đổ, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định tổ chức di dời khẩn cấp. Tuy nhiên, đến nay công tác di dời người dân ra khỏi các chung cư nguy hiểm vẫn gặp không ít khó khăn.

Tại tòa nhà G6A Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình có 2 đơn nguyên được xác định là nhà nguy hiểm cấp D, nhưng đến nay vẫn còn khoảng 50% số hộ dân, tương đương gần 100 nhân khẩu chưa di dời.

Sau 2 lần kiểm định, tòa nhà G6A Thành Công có độ lệch dao động từ 33 - 451 mm, tương ứng với độ nghiêng từ 1,4 - 4,8%. Khe lún giữa 2 đơn nguyên tách ra khe hở khoảng 1 m. Bởi vậy, các tấm biển cảnh báo được treo tại nhiều vị trí quanh tòa nhà.

Nhiều hộ dân chưa di dời khỏi chung cư nguy hiểm cấp D - Ảnh 1.

Hiện Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, tuổi thọ hơn 50 năm tập trung chủ yếu tại các quận: Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân trí)

Hầu hết căn nào cũng cơi nới tới hàng chục m2, nhưng một số cư dân vẫn cho rằng nhà nghiêng "ổn định". Đáng nói, khu nhà này không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, các cư dân cũng đã tự "phòng thân":

Hiện tại đây còn hơn 20 hộ dân chưa di dời, mặc cho công trình qua quá trình sử dụng đều xập xệ, xuống cấp, không đảm bảo các yếu tố an toàn.

"UBND phường cũng đã vận động rất nhiều lần nhưng hiện tại các chủ hộ cứ vin vào cái lý là phải có chủ đầu tư để thỏa thuận. Giai đoạn này chủ đầu tư chưa thể vào được trong khi nhà nguy hiểm có thể sập đổ bất cứ lúc nào, theo luật là phải di dời ngay lập tức", ông Nguyễn Lê Quốc Toản, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, cho biết.

Không ai muốn "mất bò mới lo làm chuồng" nên càng trông chờ, càng bám trụ sẽ càng nguy hiểm. Hiện Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, tuổi thọ hơn 50 năm tập trung chủ yếu tại các quận: Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Trước nguy cơ đổ sập tại một số khu vực, Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, yêu cầu các đơn vị khẩn trương di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D, hoàn thành chậm nhất trong quý I năm nay.

Đối thoại với các hộ dân chưa di dời khỏi chung cư nguy hiểm Đối thoại với các hộ dân chưa di dời khỏi chung cư nguy hiểm

VTV.vn - UBND Quận Ba Đình Hà Nội đối thoại với những hộ dân chưa đồng ý di dời ở chung cư nguy hiểm G6A Thành Công. Nhiều ý kiến còn chưa đồng thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước