Thiếu kỹ năng thoát hiểm - Nguyên nhân gây chết người trong hỏa hoạn

Linh Chi, Đức Thuận (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/10/2015 10:11 GMT+7

VTV.vn - Dù biết tầm quan trọng của phòng cháy nhưng không phải người dân nào cũng hiểu rõ kiến thức về phòng cháy, chữa cháy hoặc những cách để thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn.

Theo tính toán, trong mỗi vụ hỏa hoạn, chỉ cần một phút sau khi hít phải khí CO, nạn nhân sẽ bị choáng và hôn mê. Tránh hít phải khói là đìều đầu tiên phải nhớ khi thoát khỏi một đám cháy. Chỉ vì thiếu kĩ năng này, trong rất nhiều các vụ cháy - nạn nhân đã phải tử vong oan uổng.

Do không có kĩ năng, nên nhiều người không biết đâu là nơi nguy hiểm, đâu là nơi có thể thoát nạn. Do không có kĩ năng, nên mọi người dễ hoảng loạn và mắc sai lầm trong tình huống nguy cấp. Và không có kĩ năng, nên dù thoát hiểm, một số người vẫn phải gánh chịu những di chứng suốt đời.

Như vậy, câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để có thể học được những kĩ năng trên? Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an xung quanh vấn đề này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước