TP.HCM đào 19 tuyến đường chống ngập

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 08:24 GMT+7

Đường Lạc Long Quân, quận 6 - một trong những điểm ngập nặng sẽ là một trong 19 tuyến đường nằm trong dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2- Ảnh: Đức Phú/Báo Tuổi trẻ

VTV.vn - Dự án đào đường để cải tạo cống thoát nước chống ngập có quy mô lớn nhất tại TP.HCM trong vòng 3 năm nay, sẽ bắt đầu từ ngày 1/11 và kéo dài hơn 3 năm.

Theo Ban quản lý Đầu tư công trình giao thông đô thị TP.HCM, gói thầu Cải tạo hệ thống thoát nước Hàng Bàng (quận 5, 6 và 11) thuộc dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM giai đoạn 2. 19 tuyến đường trên địa bàn các quận 5, 6 và 11 sẽ phải đào lên để lắp đặt hơn 10km cống thoát nước và khôi phục hai đoạn kênh Hàng Bàng và lắp đặt 3 trạm bơm chống ngập nước.

Dự án thi công trong thời gian 3 năm 3 tháng với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng. Để phục vụ công việc thi công, từ ngày 1/11 đến 10/4/2016, đoạn đường Mai Xuân Thưởng sẽ bị rào chắn và cấm các loại xe 3 bánh, ô tô và xe tải lưu thông qua đây. Tại đoạn chắn đường Hồng Bàng, các loại xe được phép lưu thông nhưng phải giảm tốc độ.

TP.HCM huy động 68.000 tỷ đồng để chống ngập TP.HCM huy động 68.000 tỷ đồng để chống ngập

VTV.vn - Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM, giai đoạn 2016 - 2020, thành phố phải đầu tư 68.000 tỷ để chống ngập cho khu vực rộng 550km² thuộc 17 quận.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước