TP.HCM: Bé trai 4 tuổi bị cha dượng và mẹ bạo hành đến gẫy xương đùi

Nguyễn Thuận, Hồng Thệp (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 12/08/2016 22:49 GMT+7

Cháu bé điều trị tại bệnh viện.

VTV.vn - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đang điều trị cấp cứu cho một bé trai 4 tuổi bị gãy xương đùi do bị cha dượng và chính mẹ đẻ bạo hành.

Cháu bé trú tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, nhập viện trong tình trạng gãy 1/3 xương đùi phải. Ngoài ra, trên cơ thể cháu bé còn có nhiều vết thâm tím ở đầu, mặt, thân mình, chân tay.


Hình ảnh phim X-quang cho thấy xương đùi phải của cháu bé bị gãy. (Ảnh: Dân trí)

Hình ảnh phim X-quang cho thấy xương đùi phải của cháu bé bị gãy. (Ảnh: Dân trí)

Các bác sĩ nhận định, trường hợp bạo hành đến gãy xương chân là ca hiếm gặp.

Hiện các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã cho cháu bé dùng thuốc giảm đau, cố định vùng bị gãy, dự kiến bó bột trong vài ngày tới. Nguyên nhân chưa bó bột ngay là vì trẻ bị bạo hành thường có đa chấn thương; việc bó bột sớm có thể gây khó khăn cho các bác sĩ trong việc theo dõi để tránh bỏ sót các chấn thương khác ở bệnh nhi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước