TT-Huế: Gần 1.000 hộ dân bị nứt nhà do thi công QL1A

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/08/2015 06:41 GMT+7

Các ngôi nhà xuất hiện nhiều vết nứt.

VTV.vn - Cuộc sống của gần 1.000 hộ dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do việc thi công Quốc lộ 1A đang gây ra tình trạng nứt nhà hàng loạt.

Sau nhiều lần trì hoãn do khó khăn trong thủ tục, đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa đền bù cho các hộ dân này nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Nhiều gia đình phải sơ tán con nhỏ đi ở nhờ người thân vì nhà cửa xuất hiện nhiều vết nứt dài và rộng. Bản thân người dân buộc phải bám trụ để mưu sinh cũng không khỏi nơm nớp lo sợ sập nhà.

Từ tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 4 đã cam kết đền bù vào tháng 7, sau quá trình kiểm định 120 căn nhà bị nứt nẻ do hệ quả từ việc thi công QL1A trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Thế nhưng cho đến thời điểm này, công tác đền bù vẫn chưa hề được triển khai. Mới đây nhất, đơn vị này lại xin gia hạn thực hiện chi trả đền bù cho người dân đến ngày 30/9. Đến thời điểm đó, chưa biết số phận của 1.000 hộ dân sẽ như thế nào?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước