Từ 6/1, ô tô từ 4-9 chỗ phải có bình chữa cháy

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 10:56 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Kể từ ngày 6/1/2016, các loại xe du lịch từ 4-9 chỗ ngồi bắt buộc phải có một bình cứu hỏa.

Theo quy định của Bộ Công an, kể từ ngày 6/1/2016, các loại xe du lịch từ 4-9 chỗ ngồi bắt buộc phải có một bình cứu hỏa, thuộc một trong những chủng loại sau: bình bột dưới 4 kg, bình bọt dưới 5 lít, bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy dưới 4 kg. Nếu thiếu bình chữa cháy, chủ xe sẽ phải chịu mức phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Ngoài ra, Thông tư của Bộ Công an cũng khuyến khích chủ sở hữu xe, tùy từng đặc điểm của mỗi loại xe có thể bổ sung thêm các loại phương tiện, vật dụng phòng, chữa cháy như quần áo, mũ chống cháy, hộp sơ cứu và các dụng cụ cứu thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước