Vì sao hàng trăm huân, huy chương bị quên trong tủ?

Diệp Phong (VTV9)-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 15:21 GMT+7

VTV.vn - Về việc hàng trăm huân, huy chương bị quên trong tủ ở tỉnh An Giang, cán bộ chuyên trách cũng như chính quyền địa phương đã đưa ra lý giải.

Liên quan đến việc hàng trăm huân, huy chương kháng chiến, bằng khen bị bỏ quên hơn 30 năm trong tủ ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, dư luận đã đặt câu hỏi, tại sao có những thành tích nằm yên trong tủ từ năm 1975 đến nay, qua nhiều thế hệ cán bộ nhưng không được phát hiện.

Ông Phạm Minh Thành, người phát hiện sự việc, cho rằng, từ năm 1980 đến nay, xã Ba Chúc, nay là thị trấn Ba Chúc, đã trải qua 8 thế hệ cán bộ trong mảng thương binh xã hội. Trong khi đó, các huân, huy chương, bằng khen được ký tặng ở nhiều giai đoạn từ năm 1975 - 2002. Như vậy, sai sót có thể xảy ra một cách hệ thống với nhiều thế hệ cán bộ.

Ở một góc độ khác, địa phương cho rằng, giai đoạn từ năm 1975 - 1980, các huyện Tri Tôn, Bảy Núi và Tịnh Biên liên tục có sự chia tách và sát nhập. Bên cạnh đó, chiến tranh biên giới Tây Nam cũng khiến 60% trong tổng số hơn 6.000 người dân Ba Chúc bị thiệt mạng. Các yếu tố khách quan này có thể khiến hồ sơ bị thất lạc hoặc không tìm được chủ nhân.

Tuy nhiên, yếu tố chủ quan, tắc trách của cán bộ địa phương cũng cần được xem xét bởi vẫn có gần 50% trong tổng số 114 huân, huy chương, bằng khen đã tìm được người nhận trong thời gian ngắn sau khi phát hiện vụ việc.


An Giang: Hơn 100 huân, huy chương bị… bỏ quên trong tủ hàng chục năm An Giang: Hơn 100 huân, huy chương bị… bỏ quên trong tủ hàng chục năm

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, hơn 100 huân, huy chương kháng chiến và bằng khen các loại của những gia đình có công với cách mạng bị bỏ quên hàng chục năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước