Các VĐV hài lòng về công tác hậu cần tại VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Dư Kiên (Ban Thể Thao)Cập nhật 20:20 ngày 08/09/2017

VTV.vn - Công tác hậu cần trong các giải đua xe đạp là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng giải đua. BTC giải xe đạp VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã làm rất tốt điều này.

Đặc thù của những giải đua xe đạp luôn đòi hỏi các VĐV phải di chuyển liên tục từ địa phương này qua địa phương khác, và đó cũng chính là bài toán thử thách cho các BTC, nhưng đặc biệt ở giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017, những khách sạn tốt nhất tại địa phương nơi đoàn đua đi qua luôn là lựa chọn hàng đầu của BTC để làm nơi ăn ở cho các đoàn VĐV.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu chuyên môn của một giải đấu thì điều kiện ăn ở cũng là một trong những vấn đề mà BTC giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đặc biệt quan tâm. Với kinh nghiệm từ thành công của giải đấu năm trước, các VĐV, HLV và lãnh đội của 12 đoàn tham dự đều cảm thấy hài lòng với công tác hậu cần của giải.

"Với hơn 20 năm cầm quân thi đấu khắp mọi nơi, tôi thấy 2 năm nay, VTV tổ chức giải xe đạp quốc tế thì đặc biệt chế độ ăn và chỗ nghỉ cho VĐV là tốt nhất trong tất cả các giải đấu trong nước của chúng ta" - HLV Trần Văn Quýt của đội xe đạp Dược Domesco Đồng Tháp chia sẻ.

Tay đua Nguyễn Hữu Đức của đội xe đạp Bike Life VDC cho biết: "Giải VTV Cúp lần này em thấy rất đầy đủ, khách sạn nào cũng có buffet sáng, các giải khác thì không có, toàn phải tự túc đi ăn ở ngoài thì cũng rất khó cho các VĐV. Còn ở giải lần này buffet đầy đủ và thoải mái cho các VĐV sẵn sàng thi đấu".

Để tổ chức thành công 1 giải đấu với lộ trình dài, thì ngoài yếu tố chuyên môn, việc đảm bảo điều kiện ăn ở của các VĐV trong suốt hành trình cũng là 1 trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của giải.