Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ là Đại hội kiến tạo Hệ sinh thái cho sự phát triển - nơi thể chế thông thoáng, minh bạch; con người là trung tâm; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực.
Các chủ trương được đề cập trong văn kiện trình Đại hội lần này cho thấy những quyết nghị tại Đại hội XIV sẽ là nền tảng để Việt Nam bứt phá, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Những năm gần đây Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã đi đầu triển khai mô hình chính quyền đô thị kiến tạo, áp dụng các cơ chế đặc thù như sandbox - vùng thử nghiệm chính sách có kiểm soát và đem lại những kết quả tích cực. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng các giải pháp chỉ trở thành một chỉnh thể khi một loạt các Nghị quyết mới của Bộ Chính trị được ban hành một năm trước Đại hội và sau đó được chắt lọc để hoàn thiện các văn kiện Đại hội.
Tại Đại hội XIV, các chủ trương mới được xem xét quyết định là một hệ sinh thái. Trong đó thể chế mở lối, khoa học - công nghệ tạo động lực, con người được đặt ở vị trí trung tâm và an sinh xã hội làm nền tảng vững chắc. Sự gắn kết này sẽ khơi thông các điểm nghẽn, đánh thức nội lực cho phát triển.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng những quyết sách được khảo nghiệm, chắt lọc từ thực tiễn và đưa vào Nghị quyết Đại hội sẽ là "đòn bẩy" để chuyển hóa khát vọng phát triển thành năng lực kiến tạo quốc gia.
Với quyết sách từ Đại hội XIV, hệ sinh thái phát triển mới sẽ lan tỏa trong mọi lĩnh vực, tạo nền tảng để Việt Nam vững vàng bứt phá trong kỷ nguyên mới, phồn vinh, hạnh phúc.
Bình luận (0)