Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, dưới sự điều hành của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước, Đại hội đã họp phiên toàn thể, thảo luận, đóng góp các ý kiến cho các Văn kiện của Đại hội.
Trình bày tham luận của Đảng bộ Chính phủ về "xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân", đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhiệm kỳ qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực không ngừng trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, tham luận về vấn đề: "Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”. Ảnh: TTXVN
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định rõ bản chất kiến tạo, liêm chính, hành động vì Nhân dân của Chính phủ. Dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định mục tiêu đến năm 2045 xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, đồng chí khẳng định: Trong bối cảnh mới, Chính phủ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị và năng lực hành động để đáp ứng yêu cầu phát triển.
Cũng tại phiên tham luận, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, MTTQ phải thực sự là sợi dây kết nối giữa Đảng với Nhân dân.
"Mặt Trận Tổ quốc phải thật sự là nơi người dân gửi gắm niềm tin, nơi mọi tiếng nói người dân đều được lắng nghe và tôn trọng. MTTQ phải thật sự là nơi kết nối giữa Đảng - Nhà nước và Nhân dân. Là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng và kết quả đúng", đồng chí Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
Nhấn mạnh Nhân dân là mục tiêu, là chủ thể, là trung tâm của mọi quyết sách của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tính Đảng, tính Nhân dân là sự kết tinh để mọi quyết sách thực sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, tham luận về vấn đề “Nâng cao tính Đảng, tính Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tính Đảng và tính Nhân dân là một thể thống nhất biện chứng. Tính Đảng là cơ sở bảo đảm tính định hướng chính trị đúng đắn, tính Nhân dân là thước đo sinh động tính Đảng trong thực tiễn. Chỉ khi tính Đảng và tính Nhân dân được đề cao và phát huy đầy đủ, Quốc hội mới thực sự đáp ứng yêu cầu cùng các cơ quan trong hệ thống chính tr,ị hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc, phồn vinh vững bước vào kỷ nguyên mới".
Trình bày tham luận về vấn đề "Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới", đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ sự nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị; nhấn mạnh, trong suốt hơn 95 năm qua, đặc biệt là 40 năm dưới sự lãnh đạo của công cuộc đổi mới, Đảng luôn xác định: Công tác chính trị tư tưởng là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng, nền tảng chính trị của chế độ. Do vậy, cần nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác này. Đặc biệt, gắn bó chặt chẽ công tác tư tưởng với triển khai quyết liệt công cuộc kiến tạo kỷ nguyên mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, sáng 21/1. Ảnh: TTXVN
Nhằm làm sáng tỏ hơn các giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cho rằng trên nền tảng các thành quả to lớn đã đạt được và khát vọng vươn lên của dân tộc, Việt Nam đủ tự tin thực hiện mục tiêu này.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu rõ: "Tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực, các mô hình kinh tế mới trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Phát triển các ngành kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Khai thác tốt không gian kinh tế biển, không gian kinh tế tầm thấp và không gian vũ trụ, không gian trong lòng đất. Phát huy vai trò các khu vực kinh tế đặc biệt là kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, bền vững. Đặc biệt là tiếp tục nâng cao hiệu qủa thu hút, sử dụng vốn nước ngoài theo chuẩn mực mới. Phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng của các vùng động lực, các hành lang kinh tế và các cực tăng trưởng. Lấy quy hoạch tạo kết nối, quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, tạo động lực thu hút, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả theo các tín hiệu của thị trường".
Chiều nay, các đại biểu sẽ thảo luận theo chương trình làm việc của Đại hội.
Bình luận (0)