Dấu ấn 5 năm phát triển công nghiệp văn hóa

Phương Thanh, Vũ Nhất 09/12/2025 06:02

5 năm qua, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công nghiệp văn hóa đã có những bước phát triển cho thấy sự chuyển mình về tư duy của cả cơ quan quản lý, các địa phương và DN.

Bước vào thế kỷ 21, công nghiệp văn hóa đã nổi lên như một hiện tượng đáng chú ý trong chiến lược tái cấu trúc kinh tế ở nhiều nước. Năm 2016, lần đầu tiên Việt Nam có Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Đến Đại hội XIII của Đảng, Công nghiệp văn hóa được đưa vào Văn kiện Đại hội.

Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với vai trò của công nghiệp văn hóa trong phát triển đất nước. 5 năm qua, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công nghiệp văn hóa đã có những bước phát triển, cho thấy sự chuyển mình về tư duy của cả cơ quan quản lý, các địa phương và doanh nghiệp.

"Mưa Đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé năm 2025 khi vượt mốc 710 tỷ đồng doanh thu. Nhiều bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ như "Địa Đạo", "Tử Chiến Trên Không", "Mai" - được đánh giá cao cả về nghệ thuật và thương mại. Đây là những minh chứng cho sự phát triển bứt phá của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 5 năm phát triển công nghiệp văn hóa - Ảnh 1.

Đến nay, các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam góp trên 4%GDP. (Ảnh minh họa - Ảnh: Vietnam+)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh việc triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa. Thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 30 về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035" cũng được Quốc hội thông qua. Việc phát triển văn hóa chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế sáng tạo.

Ông Trần Hoàng (Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: "Chúng ta chuyển tư duy làm văn hóa sang quản lý văn hóa, tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để phát triển, thu hút các doanh nghiệp vào phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Đặc biệt chúng ta đã hình thành hệ sinh thái từ sáng tạo - sản xuất - phân phối". 

Trong 5 năm qua, hàng trăm không gian sáng tạo ra đời, tạo môi trường kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp và khán giả. Nghệ thuật biểu diễn bứt phá với nhiều đại nhạc hội quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người tham dự. Đặc biệt, Hà Nội, Huế, Hội An, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh chính thức tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

"Dấu ấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa 5 năm qua rất xuất sắc, biến công nghiệp văn hóa trở thành đột phá cho sự phát triển, không chỉ của văn hóa mà cả sự phát triển bền vững của đất nước Kinh tế sáng tạo sự tự tin, niềm tự hào vào các giá trị của dân tộc", PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhận định.

Đến nay, các ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam góp trên 4%GDP. Mới đây, Chiến lược công nghiệp văn hóa giai đoạn 2025-2030 chính thức được phê duyệt, đặt mục tiêu đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP. Mục tiêu này được đánh giá là hoàn toàn khả thi, với tốc độ tăng trưởng tích cực hiện nay của một số ngành mũi nhọn như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ...

Tin liên quan

Xem thêm

CSGT toàn quốc siết chặt ATGT, bảo vệ tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

CSGT toàn quốc siết chặt ATGT, bảo vệ tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng

12/12/2025 14:51
VTV.vn - CSGT toàn quốc mở cao điểm bảo vệ tuyệt đối Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện lớn 2026. Siết chặt ATGT, xử lý nghiêm nồng độ cồn, đua xe, tuần tra 24/24 trên QL1A.
Dấu ấn 5 năm phát triển công nghiệp văn hóa

Dấu ấn 5 năm phát triển công nghiệp văn hóa

09/12/2025 06:02
5 năm qua, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công nghiệp văn hóa đã có những bước phát triển cho thấy sự chuyển mình về tư duy của cả cơ quan quản lý, các địa phương và DN.
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

08/12/2025 16:51
VTV.vn - Sáng 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tiêu điểm
80 năm ý Đảng, lòng Dân

80 năm ý Đảng, lòng Dân

Khi các trụ cột vận hành đồng bộ, lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân của Tổng Bí thư sẽ thành hiện thực.

Đóng góp ý kiến

Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng

“Về xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong giai đoạn hiện nay, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính phục vụ nhân dân”.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

“Ba quan điểm tự chủ, tự lực, tự cường trên là nội dung rất quan trọng trong văn kiện, nhấn mạnh việc phát huy nội lực, sức mạnh và tiềm lực con người Việt Nam, phát huy tiềm lực kinh tế và nội lực quốc tế chứ không phụ thuộc vào quốc tế”.

PGS.TS. Lê Văn Cường

Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng

“Quan điểm, mục tiêu rất rõ ràng, ngắn gọn, không diễn đạt dài dòng. Báo cáo chính trị đã trở thành chương trình hành động để dễ quán triệt, dễ tổ chức và dễ thực hiện để đạt được mục tiêu”.

TS. Phùng Văn Ổn

Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam

“Chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng để làm nền tảng cho tất cả hoạt động phát triển. Khi Đảng đã có chỉ đạo và đưa vào văn kiện thì 10-15 năm nữa, chúng ta có thể sẽ được chứng kiến thành quả”.

PGS. TS. Vũ Văn Phúc

Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

“Việc đưa quan điểm phát triển nhanh, bền vững có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi nếu chúng ta không phát triển nhanh, bền vững thì chúng ta sẽ tụt hậu”.

Bà Đinh Thị Phương Lan

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

“Trong dự thảo văn kiện đã chỉ rõ, thể chế là một trong những nội dung đi trước, cần cho sự phát triển. Để phát triển thì cần phải tháo gỡ những nút thắt trong thể chế”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.