Tổng thống Trump đe dọa điều động quân đội trấn áp biểu tình chống ICE ở Minnesota

Quỳnh Chi (T/h)

17/01/2026 11:22 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ viện dẫn Đạo luật Chống nổi dậy để triển khai lực lượng quân đội ở bang Minnesota sau nhiều ngày biểu tình chống ICE.

Người biểu tình tập trung trước Tòa nhà Quốc hội bang Minnesota,  tại St. Paul, Minnesota, ngày 14/1/2026

Người biểu tình tập trung trước Tòa nhà Quốc hội bang Minnesota, tại St. Paul, Minnesota, ngày 14/1/2026

Các cuộc biểu tình đối đầu giữa người dân và nhân viên nhập cư liên bang ngày càng trở nên căng thẳng sau khi một nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) bắn chết công dân Mỹ Renee Good trong một chiếc xe hơi cách đây 9 ngày ở Minneapolis. Và các cuộc biểu tình chống ICE đã lan rộng sang các thành phố khác.

Lời đe dọa mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra vài giờ sau khi một nhân viên nhập cư bắn bị thương ở chân một người đàn ông Venezuela. Chính phủ Mỹ cho biết người đàn ông đang cố gắng bỏ trốn sau khi các nhân viên ICE cố gắng chặn xe của anh ta ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

"Nếu các chính trị gia của bang Minnesota không tuân thủ luật pháp, không ngăn chặn những kẻ kích động và nổi loạn tấn công các nhân viên yêu nước của ICE, những người chỉ đang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của họ, tôi sẽ viện dẫn Đạo luật Chống Nổi dậy" - Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội.

Ông Trump đã điều gần 3.000 sĩ quan liên bang đến khu vực Minneapolis. Các nhân viên nhập cư ICE được trang bị súng đã đi khắp các con phố đóng băng của thành phố Minneapolis, mặc trang phục ngụy trang kiểu quân đội và che kín mặt.

Tổng thống Trump đe dọa điều động quân đội trấn áp biểu tình chống ICE ở Minnesota - Ảnh 1.

Aliya Rahman bị nhân viên ICE lôi ra khỏi xe, ngày 13/1 (Ảnh: AP)

Họ đã phải đối mặt với những cuộc biểu tình chống ICE của người dân - thường là những cuộc biểu tình giận dữ - cả ngày lẫn đêm, trong đó một số người thổi còi hoặc gõ trống. Vào tối 14/1 (theo giờ địa phương), đám đông người dân tập trung biểu tình gần khu vực nơi người đàn ông Venezuela bị bắn. Một số người la hét phản đối, và các sĩ quan liên bang đã ném lựu đạn gây choáng và phun hơi cay.

Sau khi hầu hết người dân được giải tán, một nhóm nhỏ đã phá hoại một chiếc xe mà họ tin là thuộc về các sĩ quan liên bang.

Kể từ khi làn sóng bạo lực bắt đầu nổ ra, nhân viên ICE đã bắt giữ cả người nhập cư và người biểu tình, đôi khi đập vỡ cửa kính và lôi người ra khỏi xe. Họ bị la hét vì chặn các công dân Mỹ gốc Phi và gốc Latinh để yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân.

Chính quyền Tổng thống Trump và lãnh đạo bang Minnesota đã đổ lỗi cho nhau về việc kích động tức giận và bạo lực.

Trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công chúng, công dân Mỹ Aliya Rahman hôm 13/1 đã bị các nhân viên nhập cư che mặt túm lấy và lôi ra khỏi xe gần địa điểm công dân Mỹ Good bị sát hại. Cô Aliya Rahman cho biết: "Các nhân viên ICE đã lôi tôi ra khỏi xe và trói tôi như một con vật, ngay cả khi tôi nói với họ rằng tôi bị khuyết tật".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.