Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai 2.000 sĩ quan tại Minnesota

Mạnh Dương (Theo AP)

07/01/2026 16:18 GMT+7

VTV.vn - Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai khoảng 2.000 sĩ quan liên bang tại bang Minnesota trong chiến dịch thực thi nhập cư lớn nhất từ trước đến nay.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 7/1 cho biết đã triển khai chiến dịch thực thi nhập cư được mô tả là lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này, với khoảng 2.000 đặc vụ và sĩ quan liên bang được điều động tới khu vực Minneapolis-St. Paul, bang Minnesota.

Theo DHS, chiến dịch nhằm trấn áp các vi phạm luật nhập cư và liên quan một phần đến các cáo buộc gian lận có yếu tố cộng đồng người Somalia sinh sống tại khu vực. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, DHS khẳng định đây là “chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay”, đồng thời mở rộng đáng kể sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại bang Minnesota.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai 2.000 sĩ quan tại Minnesota - Ảnh 1.

Các nhân viên Cục Nhập cư, Hải quan và Thực thi pháp luật thẩm vấn một người đàn ông trên đường Lake gần trung tâm thương mại Karmel ở Minneapolis, ngày 10/12/2025 (Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Một quan chức Mỹ và một nguồn tin nắm rõ kế hoạch cho biết khoảng 2.000 đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ được triển khai tại khu vực Minneapolis-St. Paul. Các nguồn tin này yêu cầu giấu tên do không được phép công khai chi tiết chiến dịch.

Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và nhiều quan chức địa phương cho biết trong ngày 7/1 đã ghi nhận sự gia tăng các hoạt động của lực lượng liên bang, đặc biệt tại thành phố St. Paul. Nhiều phương tiện của các đặc vụ được phát hiện dừng xe kiểm tra giao thông và xuất hiện bên ngoài các cơ sở kinh doanh, khu chung cư.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cũng có mặt tại Minnesota và tham gia ít nhất một vụ bắt giữ. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X, bà Noem mặc áo giáp chiến thuật khi cùng các đặc vụ ICE bắt giữ 1 người đàn ông tại St. Paul, đồng thời tuyên bố người này “sẽ phải chịu trách nhiệm cho các tội danh của mình”.

DHS cho biết người đàn ông bị bắt mang quốc tịch Ecuador và đang bị truy nã tại Ecuador và bang Connecticut với các cáo buộc bao gồm giết người và tấn công tình dục. Cơ quan này cho hay các lực lượng liên bang đã bắt giữ tổng cộng 150 người tại Minneapolis trong các hoạt động thực thi ngày 6/1.

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz chỉ trích chiến dịch, gọi đây là “một cuộc chiến đang được tiến hành nhằm vào Minnesota”, đồng thời cho rằng lực lượng liên bang không phối hợp với chính quyền bang.

Chiến dịch cũng có sự tham gia của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI), tập trung điều tra các cáo buộc gian lận, buôn người và vi phạm quy định lao động. Ngoài ra, lực lượng Hải quan và Biên phòng Mỹ cũng tham gia, với sự hiện diện của các đơn vị chiến thuật chuyên trách.

Giới chức liên bang cho biết phạm vi và thời gian của chiến dịch có thể tiếp tục điều chỉnh trong những ngày tới.

Tin liên quan

Bộ An ninh nội địa Mỹ yêu cầu tăng quân tới khu vực biên giới với Mexico

Bộ An ninh nội địa Mỹ yêu cầu tăng quân tới khu vực biên giới với Mexico

VTV.vn - Ngày 8/7, Lầu Năm Góc cho biết Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) đã đề nghị tăng cường 1.000 binh sĩ nhằm giúp ứng phó với làn sóng di cư ở bang Texas.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.