Các đặc vụ liên bang theo dõi người biểu tình trong buổi tưởng niệm Renee Good tại Minneapolis, ngày 10/1/2026 (Ảnh: AP)
Các cuộc biểu tình phản đối hoạt động thực thi di trú đã diễn ra tại nhiều thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ, sau khi một sĩ quan liên bang bắn chết một phụ nữ tại Minneapolis và một sĩ quan khác bắn bị thương hai người ở Portland, bang Oregon.
Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục triển khai chiến dịch mà cơ quan này gọi là hoạt động thực thi luật di trú lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực Twin Cities. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng cả hai vụ nổ súng đều là hành động tự vệ, cáo buộc các tài xế đã dùng phương tiện để tấn công lực lượng chức năng.
Phong trào xã hội Indivisible cho biết hàng trăm cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại nhiều bang của Mỹ, trong đó có Texas, Kansas, New Mexico, Ohio và Florida. Nhiều cuộc biểu tình mang tên “ICE Out for Good”, phản đối vai trò của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ.

Người biểu tình tụ tập trong buổi tưởng niệm Renee Good, người bị một sĩ quan ICE bắn chết tại Minneapolis, ngày 10/1/2026 (Ảnh: AP)
Tại Minneapolis, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người di cư kêu gọi tổ chức biểu tình gần khu dân cư nơi một phụ nữ 37 tuổi bị bắn. Các nhóm này cho biết cuộc tuần hành nhằm tưởng niệm nạn nhân và kêu gọi chấm dứt bạo lực chết người trên đường phố.
Giới chức địa phương cho biết phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, dù đã xảy ra một số vụ đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tại khu vực gần sân bay và bên ngoài một khách sạn trong thành phố. Cảnh sát cho biết một sĩ quan bị thương nhẹ và 29 người đã bị xử phạt hành chính rồi cho về.
Theo AP, hơn 2.000 sĩ quan liên bang đang được điều động tới bang Minnesota trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp mới, liên quan một phần đến các cáo buộc gian lận nhằm vào cộng đồng người Somalia. Một số lực lượng trong số này vừa được rút khỏi bang Louisiana, nơi họ tham gia một chiến dịch khác trước đó.
Bình luận (0)