VTV.vn - Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại - điều này đặc biệt ý nghĩa với những người đảm nhận trọng trách chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những y bác sĩ thường ngày khoác blouse trắng, tất bật với những ca cấp cứu, với những dây truyền dịch, bơm kim tiêm, thuốc men... khi ra sân thi đấu, trông họ sẽ thế nào?

Tất nhiên là trông sẽ rất khác rồi. Hãy cùng VTV News đến với một ngày đặc biệt ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ngày mà nhiều y bác sĩ khoác lên mình màu áo của những vận động viên ngay trong sân bệnh viện, hết mình với những trận đấu của Hội thao.

Tại đây, có thể có những bệnh nhân và người nhà sẽ cảm thấy ngạc nhiên, khi thấy các y bác sĩ chơi thể thao rất giỏi. Dễ hiểu thôi, các y bác sĩ cũng vẫn rèn luyện thể dục thể thao sau các ca trực đấy. Bởi nếu không thể dục thể thao, thật khó duy trì sức khỏe bền bỉ để chăm nom người bệnh, để bảo vệ nhân dân, khi các dịch bệnh liên tục bủa vây.

Khỏe để chăm sóc người bệnh, khỏe để bảo vệ nhân dân - Ảnh 1.

"Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" - việc noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều thế hệ duy trì, hưởng ứng, như kim chỉ nam hành động. Điều này đặc biệt ý nghĩa với những người đảm nhận trọng trách chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những chiến sĩ blouse trắng có một ngày được khoác lên mình tà áo dài duyên dáng rực rỡ sắc màu, tỏa sáng dưới trời thu Hà Nội.

Khỏe để chăm sóc người bệnh, khỏe để bảo vệ nhân dân - Ảnh 3.

Nụ cười mà ngày thường chúng ta hiếm thấy, hiếm gặp trong những ca trực cấp cứu, chăm sóc người bệnh thường là căng thẳng và kịch tính.

Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2022 đã thu hút sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ viên chức đến từ 56 đơn vị trực thuộc, tranh tài tại 6 bộ môn: bóng bàn, cầu lông, bóng đá, cờ tướng, kéo co, vận động phối hợp tập thể. 

Và đây, tiếng còi trọng tài ở các bộ môn đã vang lên trên sân đấu...

Kéo co, bộ môn cần huy động sức mạnh tập thể, sự phối hợp nhịp nhàng của thành viên các khoa, phòng. Với các y bác sĩ, việc phối hợp nhịp nhàng trong mỗi ca trực, ca cấp cứu cũng đòi hỏi sự gắn kết nhuần nhuyễn để chiến đấu với tử thần, giành giật sự sống cho người bệnh.

Trong khuôn khổ Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2022, còn có hẳn một giải bóng đá nam và nữ. Tham dự giải đấu là 16 đội bóng nam và 11 đội bóng nữ đến từ 21 đơn vị trong bệnh viện gồm: Trung tâm Huyết học, Trung tâm Cơ xương khớp, Viện Sức khỏe tâm thần, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm Điện quang, Trung tâm Thần kinh, Trung tâm Dị ứng Miễn dịch lâm sàng, Trung tâm Đột quỵ, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Viện Tim mạch, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Trung tâm Tiêu hóa gan mật, Khoa Dược, Khoa Hóa sinh, Phòng Công tác xã hội - Văn phòng Bệnh viện, Trung tâm Hồi sức tích cực, Trung tâm Thận tiết niệu và lọc máu, Trung tâm Gây mê hồi sức và Trung tâm Phục hồi chức năng.

Khỏe để chăm sóc người bệnh, khỏe để bảo vệ nhân dân - Ảnh 5.

Những người làm y tế trên sân cỏ, dẻo dai và quyết liệt như các cầu thủ chuyên nghiệp. Như bao người, các y bác sĩ cũng có đam mê, sở thích riêng. Những khoảnh khắc được hòa mình trên sân bóng với bộ môn thể thao "vua" hẳn sẽ là những giây phút tuy căng thẳng nhưng cực kỳ thư giãn.

Hội thao Bệnh viện Bạch Mai năm 2022 không chỉ có ý nghĩa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, mà còn là dịp để biểu dương, thúc đẩy, động viên phong trào thể dục, thể thao của cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Bạch Mai; tạo sân chơi để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ trong công tác, góp phần cùng ngành y tế nói chung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Khỏe để chăm sóc người bệnh, khỏe để bảo vệ nhân dân - Ảnh 6.

PGS. TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai tặng hoa động viên cán bộ, nhân viên y tế và người lao động tham gia Hội thao.

Khỏe để chăm sóc người bệnh, khỏe để bảo vệ nhân dân - Ảnh 7.

Những hình ảnh đẹp khó quên về một mùa Hội thao đầy sôi động, tăng cường tình đoàn kết và tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho cán bộ và các nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện sẽ còn đọng mãi.









* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

X

ĐANG PHÁT

Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước