Tư duy mới về quản trị quốc gia, yêu cầu nâng cao trách nhiệm thực thi, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo không chỉ dừng lại ở định hướng, mà sẽ từng bước được cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Theo ông Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, Tổng Bí thư đặt ra những câu hỏi rất là gần gũi là mỗi cán bộ công chức phải luôn đặt ra câu hỏi. Chẳng hạn như là chúng ta làm cái đó có tốt cho người dân không? có làm cho người dân tin tưởng hơn không? có giúp cải thiện đời sống của người dân hay không?. Đặc biệt là niềm tin của người dân đặt trọng trách vào Đảng chính là kết quả hành động như thế nào.
TS. Bùi Ngọc Hiền (Học viện Cán bộ TP Hồ Chí Minh) cho rằng, Báo cáo chính trị đã xác lập trọng tâm vào việc thiết kế vào cơ chế kiểm tra, giám sát đánh giá, trên cơ sở đó đưa một nội dung rất mới đó là coi dữ liệu, coi các chỉ số, coi sự phản hồi của người dân là một cơ sở quan trọng để hiệu chỉnh chính sách và xử lý trách nhiệm của các bên liên quan.
''Khi nói về các đột phá, Tổng Bí thư bổ sung khái niệm là đột phá về thể chế và thực thi. Chữ thực thi ở đây rất mới trong tư tưởng của chúng ta hiện nay. Nó đề cập vấn đề thể chế, nghị quyết, pháp luật của chúng ta rất đúng. Nhiều khi trên nghị trường nói rất thông mà dưới thì lại vướng. Vì vậy, việc xác định từ thực thi trong đột phá về thể chế là rất sát sườn và rất thực tế'', PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
Trọng trách của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV không chỉ là hoạch định đường hướng phát triển, mà còn tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh nhất và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cao nhất vì lợi ích chung. Đây chính là nền tảng để chuyển mạnh từ tư duy chủ trương sang tư duy hành động, từ mục tiêu chiến lược sang kết quả cụ thể, tạo đột phá thực chất trong quản trị quốc gia.
Bình luận (0)