Theo số liệu của Cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy sức mua năm nay vẫn tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng so với những năm trước. Từ nay cho đến dịp tết Âm lịch, theo Bộ Công Thương, dự kiến sức mua của người dân trong cả năm có thể tăng trung bình từ 7-9%, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm cả tươi sống và chế biến. Và để đáp ứng được nhu cầu của người dân trong dịp mua sắm lớn nhất năm này, các doanh nghiệp thực phẩm đã tăng tốc sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm, phù hợp xu hướng tiêu dùng của người dân.
Bình luận (0)