Những hộp giấy đựng sữa hay nước trái cây mà chúng ta thường dùng hàng ngày, sau khi sử dụng thường bị vứt bỏ thẳng vào thùng rác. Thế nhưng, ít ai biết rằng chúng có thể được tái chế 100%. Dù có thể tái chế, nhưng nhiều nơi tỷ lệ thu gom các loại sản phẩm này vẫn còn thấp, cao nhất chỉ đạt 40-50%, thậm chí có nơi chỉ khoảng 10%.Do đó, để nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế thì việc áp dụng khoa học công nghệ được coi là giải pháp then chốt. Đây là vấn đề được đưa ra tại Hội nghị thường niên của Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, vừa diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "Khoa học công nghệ - chìa khoá thúc đẩy kinh tế tuần hoàn".
Bình luận (0)