Sản xuất, buôn bán thực phẩm giả không chỉ là hành vi bất lương về mặt đạo đức mà còn là tội ác bị pháp luật nghiêm trị vì xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của con người. Vậy nên, mỗi một thông tin về thực phẩm giả hay khi cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ các cơ sở sản xuất thực phẩm giả luôn thu hút sự quan tâm cùng một lượng lớn lượt tương tác trên các nền tảng xã hội. Trên thực tế, với sự phát triển của mạng xã hội và công nghệ, đang xuất hiện nhiều đối tượng đánh vào tâm lý sợ hãi thực phẩm giả nhằm đưa các tin giả về thực phẩm giả nhằm câu kéo tương tác, gây hoang mang cho người tiêu dùng.
Bình luận (0)