Bán chỗ để xe ô tô tại chung cư: Nhiều ý kiến trái chiều

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 07/08/2015 16:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân cho rằng quy định này cũng tiện lợi, nhưng số khác phản đối vì họ sẽ phải phụ thuộc nhiều vào chủ đầu tư.

Thực tế từ nhiều năm nay, quyền sở hữu tầng hầm chung cư vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi. Đó là quyền sở hữu ấy thuộc về các cư dân hay riêng chủ đầu tư.

Hiện nay, quy định về việc chủ đầu tư được phép bán diện tích để xe ô tô trong tầng hầm hiện đang dẫn đến nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Quyền sở hữu BĐS tại Việt Nam: Tỷ lệ nào cho người nước ngoài? Quyền sở hữu BĐS tại Việt Nam: Tỷ lệ nào cho người nước ngoài?

VTV.vn - Người nước ngoài không được sở hữu quá 30% tổng số căn hộ của một tòa chung cư hay tổng số căn hộ của tất cả các toà chung cư trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước