CBRE: Không có yếu tố hình thành bong bóng bất động sản

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/09/2015 23:46 GMT+7

Thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục tăng trưởng tích cực. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Thị trường bất động sản Hà Nội hiện có nhiều phân khúc sản phẩm với giá bán hợp lý hơn trước; do đó, tính thanh khoản của thị trường hiện cao hơn so với giai đoạn trước.

Trước vấn đề nguồn cung nhà đang tăng nhanh tại thủ đô Hà Nội và mối lo về bong bóng bất động sản có thể lặp lại như giai đoạn 2007 – 2011, đại diện công ty CBRE cho rằng, điều này sẽ khó xảy ra bởi thị trường ở giai đoạn này chưa có các yếu tố có thể tạo bong bóng.

Tai Hà Nội, thị trường bất động sản đã có nhiều phân khúc sản phẩm với giá bán hợp lý hơn trước; do đó, tính thanh khoản của thị trường hiện cao. Chỉ tính riêng trong quý III, số lượng giao dịch ước đạt 6.800 căng, tăng 154% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trong 2 năm trở lại đây, kinh tế vĩ mô ổn định đã tác động tích cực đến thị trường, giúp thị trường được kiểm soát, phát triển ổn định và bền vững hơn.

Điểm báo 25/9: Bất động sản nghỉ dưỡng rầm rộ “Bắc tiến” Điểm báo 25/9: Bất động sản nghỉ dưỡng rầm rộ “Bắc tiến”

VTV.vn - Đây là tiêu đầu bài viết trên trang nhất báo Đầu tư số ra ngày 25/9 về thị trường bất động sản dành cho nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước