Không chuyển căn hộ tái định cư còn trống thành nhà cộng đồng

Hoàng Nga (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 17/08/2015 16:54 GMT+7

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định thông tin kiến nghị chuyển căn hộ tái định cư còn trống sang nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc đấu giá thu tiền về ngân sách là không chính xác.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở chỉ kiến nghị những phần diện tích dùng để kinh doanh dịch vụ tầng 1 còn trống hiện nay để chuyển một phần sang nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc cho đấu giá quyền thuê, chứ không thực hiện việc này đối với các căn hộ.

Toàn thành phố hiện vẫn còn gần 600 căn hộ tái định cư đang bỏ không, chưa có người đến ở, trong khi đó, quỹ nhà tái định cư vẫn luôn thiếu.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, những căn hộ còn trống sẽ vẫn được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án có nhu cầu, không thực hiện việc chuyển sang nhà sinh hoạt cộng đồng hay bán đấu giá như các thông tin trước đó.

Các khu tái định cư bỏ không vì dự án treo Các khu tái định cư bỏ không vì dự án treo

VTV.vn - Tại các tỉnh ven biển miền Trung, nhiều khu tái định cư đã hoàn thành cơ sở hạ tầng nhưng gần 5 năm qua vẫn không có dân đến ở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước