Mơ vô địch FIFA World Cup™ 2018, HLV ĐT Pháp ái ngại về Giroud

T.KCập nhật 09:29 ngày 11/07/2018

VTV.vn - Sau khi giành quyền vào chung kết FIFA World Cup™ 2018 và mơ đến ngai vương, HLV Deschamps của ĐT Pháp tỏ ra ái ngại với một số vấn đề, trong đó có trường hợp của Giroud.

Đối đầu với ĐT Bỉ đồng cân đồng lạng, hàng công của ĐT Pháp dường như bất thành trong việc khoan thủng hàng thủ đối phương. Phải nhờ tới sự tỏa sáng của một trung vệ là Umtiti, ĐT Pháp mới qua mặt được đối thủ và giành quyền vào chơi trận chung kết FIFA World Cup™ 2018 lần thứ 3 trong lịch sử.

Ở cuộc đấu khốc liệt với ĐT Bỉ, Mbappe thi đấu khá hay, Griezmann dù chơi không đúng phong độ nhưng vẫn không bị "soi kỹ" như Giroud – mũi nhọn trên hàng công của ĐT Pháp. Tiền đạo đang khoác áo Chelsea cho thấy sự vô duyên và phong độ đáng báo động khi có ít nhất 2 tình huống được cho là ngon ăn nhưng lại dứt điểm tệ hại đến khó tin. HLV Deschamps hiểu điều này tuy nhiên trên thực tế ông thầy người Pháp cũng không có sự lựa chọn khác khả dĩ hơn từ băng ghế dự bị, nhất là khi tiền đạo Giroud lại hỗ trợ tốt cho… hàng thủ.

Mơ vô địch FIFA World Cup™ 2018, HLV ĐT Pháp ái ngại về Giroud - Ảnh 1.

Giroud vô duyên đến khó tin ở trận cầu đỉnh cao.

Sau trận đấu, HLV Didier Deschamps thừa nhận: "Các cầu thủ đã tiến bộ hơn nhiều so với 2 năm hay 4 năm trước dù rằng không phải họ đều làm tốt tất cả mọi thứ. Tôi rất tự hào về các học trò về tinh thần thi đấu dù rằng tôi biết đây chưa phải màn trình diễn đỉnh cao".

"Nếu muốn chinh phục cúp vàng, chúng tôi cần phải làm tốt hơn nữa và còn nhiều việc phải làm trước trận chung kết sắp tới", HLV Deschamps nhấn mạnh.

Mơ vô địch FIFA World Cup™ 2018, HLV ĐT Pháp ái ngại về Giroud - Ảnh 2.

Trung vệ Umtiti tỏa sáng làm thay việc của tiền đạo.

Đây là ám chỉ dành cho một số cầu thủ chơi dưới mức trung bình, và dĩ nhiên trong đó có tiền đạo cắm Oliver Giroud. Nhiều người vẫn tự hỏi, vì sao bóng đá Pháp lúc này đang có dàn tiền đạo đẳng cấp như Benzema, Martial hay Lacazette nhưng đều không được triệu tập. Trong khi đó, cùng với "chân gỗ" Giroud, những cái tên thay thế còn lại dường như chưa đủ khiến NHM Gà trống Gaulois yên tâm. Hiện Giroud vẫn chưa có bàn thắng nào tại FIFA World Cup™ 2018 trong khi Mbappe, Griezmann hay cả những hậu vệ như Umtiti, Varane hay Pavard đều đã lập công.

Trong trường hợp ĐT Pháp giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới, HLV Deschamps sẽ trở thành người thứ 3 trong lịch sử World Cup đăng quang trong cả 2 vai trò cầu thủ lẫn HLV. Trước đó, tại FIFA World Cup™ 1998, Deschamps là thủ quân ĐT Pháp lên ngôi ở quê nhà và cũng là lần đầu tiên thống trị thế giới. Tuy nhiên, trước khi mơ đến thành tích này, HLV Deschamps sẽ phải giải bài toán "tịt ngòi" của trung phong Giroud – nơi yếu nhất trong hệ thống gần như hoàn hảo của ĐT Pháp lúc này.

HIGHLIGHTS: ĐT Pháp 1-0 ĐT Bỉ (Bán kết FIFA World Cup™ 2018)

'Chân gỗ' Giroud không thể ngăn cản ĐT Pháp làm nên lịch sử ở FIFA World Cup™ "Chân gỗ" Giroud không thể ngăn cản ĐT Pháp làm nên lịch sử ở FIFA World Cup™ Chấm điểm Pháp 1-0 Bỉ: Giroud vô duyên nhưng đã có Umtiti, Pogba, Mbappe! Chấm điểm Pháp 1-0 Bỉ: Giroud vô duyên nhưng đã có Umtiti, Pogba, Mbappe! Giroud dính chấn thương đầu ở trận gặp ĐT Mỹ Giroud dính chấn thương đầu ở trận gặp ĐT Mỹ