Nga tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/12/2019 07:01 GMT+7

VTV.vn - Nga sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân và phát triển tên lửa cho đến khi đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới.

Đó là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp mở rộng Hội đồng quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nga diễn ra ngày hôm qua (24/12).

Nga tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Ông Putin khẳng định Nga sẽ tăng cường nỗ lực tạo ra các hệ thống tên lửa có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công chống lại nước này và các đồng minh.

Hiện tỷ lệ vũ khí hiện đại trong bộ ba hạt nhân của Nga, gồm tên lửa đất đối đất, tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, đã đạt 82%.

Việc chuẩn bị cho kế hoạch phòng thủ của nước Nga trong giai đoạn 2021 - 2025 sẽ hoàn tất trong năm 2020.

Liên quan Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3), Tổng thống Nga cho rằng một cuộc chạy đua vũ trang mới chắc chắn sẽ xảy ra nếu hiệp ước không được gia hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước