Thủ tướng yêu cầu báo cáo về rừng thông phòng hộ ở Đắk Nông bị đầu độc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 06:36 GMT+7

Những vạt thông dọc quốc lộ 14 đang ngả vàng vì bị đầu độc. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông báo cáo về thông tin rừng thông phòng hộ, cảnh quan nằm dọc QL14 và QL28 đoạn qua tỉnh Đắk Nông bị đầu độc.

Vụ việc này đã bị báo chí phản ánh từ đầu tháng. Theo đó, rừng thông tại đây bị đầu độc bằng cách khoan thân cây, đổ hóa chất. 

Thủ đoạn của các đối tượng không mới, nhưng rừng vẫn bị phá trên quy mô lớn trước sự bất lực của các đơn vị quản lý. Đó là Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn - đơn vị quản lý rừng hiện tại và trước đó là Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước