Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước

Quang Đông, Quốc Anh-Thứ hai, ngày 01/05/2023 20:04 GMT+7

VTV.vn - Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 75 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua, yêu nước.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 11/6/1948 rõ mục đích, cách làm và chỉ rõ ai cần phải làm gì để thi đua, ái quốc như: phải diệt giặc đói, diệt giặc dốt; phải dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho nhân dân. 

Theo Người, thi đua ái quốc ăn sâu, lan rộng về mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân sẽ giúp chúng ta dẹp tan mọi khó khăn cùng mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã đồng hành với công cuộc kháng chiến, kiến quốc với hàng loạt phong trào như "Sóng duyên hải", "Gió đại phong", "Cờ ba nhất", "Tiếng trống Bắc Lý", phong trào "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang"... 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Dường như ai cũng tìm thấy tinh thần thi đua trong mỗi lời căn dặn của Người. Chiếc quạt nan Bác đã tặng ông Hoàng Đạo Thúy, Tổng thư ký Ban Vận động thi đua khen thưởng Trung ương trong năm 1948 với lời dặn "Hãy quạt cho phong trào lớn mạnh lên" đã đi vào lịch sử công tác thi đua, ái quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 3.

Tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi nhưng cũng không quên đề nghị những người đạt danh hiệu anh hùng, chiến sĩ thi đua phải cố gắng vươn lên hơn nữa, phải khiêm tốn và không được kiêu ngạo. Với mỗi người, ở vị trí nào, tư tưởng của Bác vẫn luôn soi đường cho phong trào thi đua, yêu nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước