Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/08/2021 20:36 GMT+7

VTV.vn - Là hai nước láng giềng thân thiết, mối quan hệ Việt Nam- Lào ngày càng gắn bó, thủy chung, tin cậy, hiệu quả.

Là hai nước láng giềng vô cùng thân thiết, trải qua quá trình lịch sử đấu tranh gian khổ, vượt qua những thử thách, mối quan hệ Việt Nam và Lào ngày càng gắn bó, thủy chung, tin cậy, hiệu quả.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, ngày 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ sang thăm hữu nghị chính thức Lào.

Tiếp sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này sẽ góp phần tích cực vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hiếm có trên thế giới giữa hai Đảng, hai nước. Càng đặc biệt hơn, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam và Lào vẫn duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc trực tiếp ở cấp cao nhất.

Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Trải qua nhiều biến cố của lịch sử, hai nước Việt Nam - Lào cùng tựa lưng vào dải Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước sông Mekong và cùng sát cánh bên nhau xây đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào đầy cao đẹp, mẫu mực, thủy chung, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế.

Mối quan hệ ấy được phát triển từ mối quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước xây dựng nền móng, dày công vun đắp. Tầm cao chiến lược của mối quan hệ Việt - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Chính phủ Vương Quốc Lào này 3/3/1963:

"Việc đi thăm nước Việt Nam của nhà vua và các vị, làm cho hai nước chúng ta đã gần nhau về địa dư lại càng gần nhau về tình nghĩa, sự hiểu biết lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai dân tộc anh em đã tiến lên một giai đoạn mới và tốt đẹp, thật là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long".

Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 2.

Từ nền móng của mối quan hệ ấy, liên tục trong những năm qua, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã tiếp tục củng cố và vun đắp, đưa mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào "hữu nghị truyền thống" lên thành quan hệ "hữu nghị vĩ đại".

Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đến thăm hữu nghị chính thức ngay sau khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Lào. Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào luôn được lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp bằng những hành động, lời nói, cử chỉ trân trọng nhất.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Lào vẫn duy trì các chuyến thăm ở cấp cao nhất. Năm 2020, đồng chí Thongloun Sisoulith trên cương vị là Thủ tướng đã 3 lần thăm Việt Nam vào tháng 7, tháng 8 và tháng 12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo của Lào vào tháng 5/2020 tại Vientiane. Chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lào là quốc gia đầu tiên trên thế giới mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm.

Không ngừng vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - Ảnh 3.

Bên cạnh các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc cấp cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội Khóa IX của Lào. Đây là một trong những kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Lào trong 5 năm tới. Nhất là trong bối cảnh cả Lào, Việt Nam và một số nước châu Á khác sẽ cùng phải vượt qua những khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra.

Năm 2021 là năm bản lề đối với Việt Nam và Lào. Là năm đầu tiên hai nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc cũng như các chiến lược, hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào trong giai đoạn 5 năm tới.

Sau cuộc hội đàm thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith tại Hà Nội vừa qua, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục củng cố nền móng vững chắc của mối quan giữa hai Đảng, hai nước, để Việt Nam và Lào cùng thực hiện thành công các chương trình và dự án hợp tác trên các lĩnh vực.

Theo chương trình, vào sáng 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Cùng tham gia đoàn có một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng là các lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng một số Bộ trưởng, trưởng ngành Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Lào lần này là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Lãnh đạo cấp cao của ta trong nhiệm kỳ mới và là chuyến thăm của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Chủ tịch nước, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước