Một số đại biểu Quốc hội không tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vì tình hình COVID-19

Tạ Hiển-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 17:43 GMT+7

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

VTV.vn - Một số đại biểu Quốc hội là cán bộ chủ chốt của các tỉnh có tình hình dịch COVID-19 phức tạp và ĐBQH là F1 sẽ không tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 31/7. Để tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, thời gian qua, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình kỳ họp; các điều kiện bảo đảm và phương thức tổ chức kỳ họp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: "Do tình hình một số địa phương phức tạp, mặc dù nhiệm vụ họp Quốc hội là quan trọng, nhưng nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân quan trọng hơn, một số đại biểu Quốc hội là cán bộ chủ chốt của các tỉnh xin vắng mặt".

Ngoài ra có một số đại biểu Quốc hội khóa XV là F1 do có tiếp xúc với F0 nên cũng không tham gia kỳ họp để bảo đảm an toàn chung. Dù xét nghiệm âm tính nhưng vẫn cần cảnh giác do có thể trong thời gian ủ bệnh. Do ngày 20/7 mới khai mạc nên hiện chưa có con số chính xác bao nhiêu đại biểu Quốc hội vắng mắt.

Về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đại biểu, Tổng thư ký Quốc hội cho biết đã có 435 (87%) đại biểu thực hiện tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19.

Một số đại biểu Quốc hội không tham dự kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV vì tình hình COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Về 64 đại biểu chưa tiêm, đối với các trường hợp trên 65 tuổi, theo ngành y tế, vaccine AstraZeneca được khuyến nghị không tiêm, khi có vaccine Pfizer sẽ tiến hành tiêm với đối tượng này. Bên cạnh đó, cũng có đại biểu có bệnh nền nên được ngành y tế khuyến nghị.

Các đơn vị phục vụ kỳ họp, phóng viên báo chí và bộ phận phục vụ tại các khách sạn lưu trú của đại biểu Quốc hội cũng đều được yêu cầu tiêm phòng.

Trước khi về Hà Nội, các đại biểu được xét nghiệm 3 lần trước khi kỳ họp diễn ra. Đối với các địa bàn thực hiện giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 15 và 16, các đại biểu được tiếp tục xét nghiệm thêm 2 lần, ở khách sạn riêng, đi lại bằng phương tiện riêng, đi vào hội trường bằng lối đi riêng và ngồi khu vực riêng.

Về vấn đề di chuyển của các đoàn đại biểu ở địa phương giãn cách, VPQH đã đề nghị các hãng hàng không có các chuyên bay riêng từ TP Hồ Chí Minh (không khuyến khích) và Cần Thơ, các sân bay khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

"Chúng tôi đã có phương án lập bộ phận chỉ huy do Bộ Y tế đảm nhiệm để chỉ đạo phòng chống dịch. Cũng có một phòng họp riêng trong trường hợp nghi nhiễm để các đại biểu sẽ họp trực tuyến. Các kịch bản, tình huống đã có kế hoạch các bước để xử lý khi có trường hợp nghi nhiễm" - ông Bùi Văn Cường nói.

So với dự kiến ban đầu, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ rút ngắn 5 ngày làm việc, khai mạc ngày 20/7, bế mạc vào ngày 31/7, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ Bảy. Bộ Y tế cũng đã có văn bản đồng ý bố trí để đại biểu của các địa phương đang có dịch ở khu vực riêng, bố trí máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, thành lập bộ chỉ huy trực thường xuyên để giải quyết những phát sinh.

Kiện toàn tất cả 50 chức danh lãnh đạo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV Kiện toàn tất cả 50 chức danh lãnh đạo tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

VTV.vn - Kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước